Ngày 2/5, đại diện Sở Y tế Phú Thọ cho biết bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn khám với biểu hiện giống ốm nghén dù đặt vòng tránh thai cách đây 4 năm. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung kích thước lớn hơn bình thường, trong buồng tử cung có túi thai. Bác sĩ kết luận bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 4.

image-20250501141014-1-1746171-2820-4496-1746171811.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WdnlHSpE6FrFcYBS4CQuuQ

Hình ảnh siêu âm phát hiện túi thai. Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ

Bác sĩ Đinh Đại Lâm cho hay vòng tránh thai là một trong những phương pháp ngừa thai phổ biến và hiệu quả hiện nay, nhưng tỷ lệ thành công đạt khoảng 98-99%. Nghĩa là trong 100 phụ nữ đặt vòng, vẫn có khoảng 1-2 người có thể mang thai.

Nguyên nhân do vòng tránh thai có thể bị lệch vị trí, rơi ra ngoài mà không biết hoặc giảm hiệu lực. Thời gian hiệu quả của vòng tránh thai phụ thuộc vào loại vòng và cơ địa từng người, thông thường từ 3 đến 10 năm. Sau thời gian này, vòng có thể mất tác dụng nếu không được thay thế.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau đặt vòng nên tái khám định kỳ 6 tháng/lần để kiểm tra vị trí vòng và theo dõi tình trạng sức khỏe sinh sản. Khi có các dấu hiệu như trễ kinh, buồn nôn, đau bụng, ra máu bất thường, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra ngay, kể cả khi đang đặt vòng nhằm đảm bảo hiệu quả kế hoạch hóa gia đình và phòng ngừa các tình huống rủi ro.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022