Cô tham gia một nhóm làm đẹp trên mạng xã hội, thấy người bán giới thiệu loại kem chống nắng hàng nội địa Nhật, ghi trên bao bì chỉ số chống nắng SPF 70 với giá 95.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm phổ biến khác. Người bán cam kết là hàng xách tay, chất lượng cao, chống nắng cả ngày mà không cần bôi lại.

Sau khi mua hai tuýp, sử dụng liên tục trong ba ngày, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Da mặt xuất hiện triệu chứng nóng rát, căng tức, dần dần hình thành các vết thâm sạm ở hai bên má, đặc biệt tại vùng gò má và trán.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, cho biết khi đến khám, bệnh nhân có biểu hiện tổn thương da cấp tính như mẩn đỏ, ngứa, sưng nề và rát ở các vùng bôi kem. Đây là dấu hiệu điển hình của phản ứng dị ứng với thành phần trong kem và tình trạng da không được bảo vệ khỏi tia UV. Hậu quả là da bị bỏng nắng, cháy xém và tăng sắc tố ở trán cùng hai má.

Theo đánh giá của bác sĩ, sản phẩm mà bệnh nhân sử dụng nhiều khả năng là hàng kém chất lượng, không có khả năng chống nắng như quảng cáo. "Chỉ số SPF 70 thường chỉ xuất hiện ở các dòng sản phẩm đặc trị đã qua kiểm định nghiêm ngặt, dùng trong môi trường có bức xạ UV cực mạnh", bác sĩ giải thích.

Thực tế, SPF 70 chỉ giúp ngăn 98,6% tia UVB, không khác biệt nhiều so với SPF 50 vốn chặn được 98%. Ưu thế này chủ yếu mang tính tiếp thị. Bác sĩ cảnh báo sản phẩm không rõ thương hiệu, không có nhãn phụ tiếng Việt, giá quá rẻ rất dễ là hàng giả hoặc không đảm bảo chất lượng.

Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc kháng viêm, kem tái tạo da và tránh nắng tuyệt đối. Tuy nhiên, các vùng da bị thâm sạm do bỏng nắng sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi, đôi khi còn lưu lại tăng sắc tố vĩnh viễn.

3cf07acd898b3ed5679a-175004000-3270-4999-1750040660.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2Ko44xfAvpT6Q-lKbbba2w

Mặt biến chứng sau dùng kem chống nắng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Kem chống nắng là lớp "áo giáp" đầu tiên bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím – nguyên nhân gây lão hóa, nám, sạm và thậm chí là ung thư da. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không đạt chuẩn, không những không bảo vệ được da mà còn gây ra các tổn thương nghiêm trọng do người dùng chủ quan phơi nắng quá lâu với niềm tin sai lệch rằng mình đã được bảo vệ.

Bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, không nên ham rẻ hoặc tin vào các lời quảng cáo chưa được kiểm chứng trên mạng. Mỹ phẩm - đặc biệt là các sản phẩm điều trị hay bảo vệ da - cần được mua tại các nhà thuốc, hệ thống phân phối chính hãng, nơi có hóa đơn chứng từ và nguồn gốc rõ ràng.

"Mỹ phẩm là sản phẩm dùng trực tiếp lên cơ thể, không nên đánh đổi sức khỏe làn da chỉ vì ham rẻ. Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh, đặc biệt trong bối cảnh mỹ phẩm giả đang tràn lan như hiện nay", bác sĩ cho hay.

Thúy Quỳnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022