
GĐXH - Người đàn ông bị suy thận mạn cho biết phải sống chung với nhiều căn bệnh như: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu.
Cô gái trẻ sốc khi biết mình bị suy thận
Ở độ tuổi 27, cô gái T.T.N.T (ở Củ Chi) tươi đẹp với biết bao ước mơ về con đường học tập và sự nghiệp thì cô gái T.T.N.T phải tạm gác lại để tập trung chiến đấu từng ngày với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Theo các bác sĩ BVĐK Xuyên Á, trước đó, gần một năm ròng rã chạy thận lọc máu định kỳ nhưng bệnh tình vẫn "dậm chân tại chỗ", mới đây cô đã được ghép thận thành công, bắt đầu sự sống mới từ chính quả thận của mẹ hiến tặng. Điều này khiến cô không khỏi những xót xa và hối hận về lối sống của bản thân trước đây.
"Em thường xuyên thức đêm ngủ ngày, có nhiều hôm em thức thâu đêm suốt sáng để học bài. Nước ngọt em uống như nước lọc, ăn đêm thường xuyên. Những thói quen này em duy trì từ thời còn đi học. Lúc đó em thấy cơ thể chịu được nên đâu quan tâm gì." Cô gái trẻ nhớ lại.

Người mẹ đã tự nguyện hiến một quả thận cứu con gái. Ảnh: BVCC
Tất cả những thói quen tưởng chừng bình thường ấy đã dần âm thầm hủy hoại sức khỏe của T. Năm 2024, T. bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường như mất ngủ về đêm, mỗi đêm chỉ ngủ được tầm 2 tiếng, hay đau nhức xương tay chân, khó thở, phù chân và thường xuyên ho có đờm.
Cứ nghĩ những triệu chứng đó có thể tự hết nên cô không đi thăm khám. Cho đến một ngày giữa tháng 6/2024, đang trong lúc làm việc thì cô ngất xỉu và được bạn bè chở vào cấp cứu tại một bệnh viện ở Quận 2 – TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ thông báo cô bị suy thận giai đoạn cuối.
"Thời điểm đó, trong tâm trí em chưa từng biết đến căn bệnh suy thận là gì cũng như em chưa thể hình dung được mức độ nguy hiểm của bệnh lý này. Khi biết tin, em mới bắt đầu tìm hiểu và biết rằng bệnh của mình phải chạy thận lọc máu suốt đời hoặc phải ghép thận. Em cũng hoang mang, lo lắng lắm!", T.T.N.T kể.
Sau khi được chạy thận tại bệnh viện 1 tháng thì gia đình quyết định chuyển cô về Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị. Bình quân 3 lần mỗi tuần, T. được bố chở đến đây để lọc máu chạy thận. Duy trì việc chạy thận nhân tạo trong vòng vài tháng nhưng bệnh tình của T. vẫn không cải thiện bao nhiêu.
Tại thời điểm này, ghép thận là lựa chọn điều trị tốt nhất cho cô gái trẻ, vì thế sau khi được BS.CKI.Vũ Lệ Anh – Trưởng Khoa Nội Thận tư vấn, cô và gia đình đã quyết định ghép thận để tăng cơ hội sống lâu và khỏe mạnh hơn cho cô. Bà T.T.Q (57 tuổi) – mẹ của T., đã tự nguyện hiến một quả thận cứu con gái.
Nhiều bạn trẻ không nhận thức được về bệnh suy thận
Trải qua nhiều cuộc hội chẩn cùng các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 15/5/2025, ca phẫu thuật nội soi ghép thận của người mẹ tặng cho con gái đã được thực hiện thành công bởi các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết Niệu BVĐK Xuyên Á phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều ổn định. Bệnh nhân T. hồi phục sức khỏe đến 90%, chức năng thận trở về mức bình thường, cô không còn đau nhức tay chân, đặc biệt cô đã lấy lại giấc ngủ ngon và ngủ sâu nên tâm trạng vô cùng thoải mái.
BS.CKI.Vũ Lệ Anh – Trưởng Khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: "Bệnh nhân T. cũng như nhiều bệnh nhân trẻ suy thận, họ thường nhập viện trong tình trạng cần lọc máu cấp cứu. Người trẻ có sức chịu đựng tốt nên khi cơ thể bị huyết áp cao và phù chân họ thường không để ý, thậm chí họ không nhận thức về bệnh cho đến khi cơ thể mệt mỏi, khó thở, xanh xao thiếu máu phải nhập viện thì lúc đó mới phát hiện bệnh, cũng là lúc thận đã suy nặng rồi, phải phụ thuộc hoàn toàn vào thận nhân tạo.
Thói quen tăng nguy cơ suy thận
Ở người trẻ, những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, uống nước ngọt thường xuyên vô tình khiến đáp ứng miễn dịch bất thường ở cơ thể, chính những đáp ứng miễn dịch đó nó hỗ trợ cho việc bùng phát bệnh lý cầu thận, lâu dần dẫn đến suy thận. Bởi lẽ, trong thức uống tăng lực, nước uống có gas chứa những chất dị ứng với cơ thể, khi nạp vào cơ thể thường xuyên chúng sẽ gây phản ứng lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến quả thận và một số cơ quan khác. Lúc này, thận đào thải quá nhiều và cơ thể dị ứng dẫn đến viêm thận.
Còn việc thức khuya làm nhịp sinh học bị đảo lộn dẫn đến cơ thể và hệ miễn dịch xáo trộn. Khi việc thức khuya lặp lại thường xuyên sẽ khiến đáp ứng miễn dịch bất thường ở cơ thể và chính những đáp ứng miễn dịch đó nó hỗ trợ cho việc bùng phát bệnh lý cầu thận, lâu dần dẫn đến suy thận nặng."
Qua đó, bác sĩ Vũ Lệ Anh cũng khuyến cáo giới trẻ hiện nay cần thay đổi lối sống sinh hoạt sao cho khoa học lành mạnh, đừng để nước ngọt, mỳ gói, thức khuya lấy đi quả thận của người trẻ.
Mỗi ngày, chúng ta cần uống đủ nước (ít nhất 2 lít nước lọc), chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ ăn chiên rán, ngủ đủ giấc và đúng nhịp sinh học cơ thể, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ quả thận.

GĐXH - Hai người chạy marathon nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, nôn, chuột rút, co quắp chân tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy máu cô đặc, tăng men gan, suy thận cấp...

GĐXH - Xót xa trước nỗi đau của con gái mang bầu bị mất con ở tuần 24 vì suy thận, ông N.V.C, bố đẻ chị G đã quyết định tặng một quả thận để cứu con.