Ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan đến Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia (số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. trong số những đối tượng liên quan còn có cả đối tượng mới học hết lớp 12, chưa qua trường lớp đào tạo y khoa nào mà chỉ tìm và xem các clip bác sĩ khám chữa bệnh trên mạng rồi học theo.
Vụ việc chấn động này không chỉ vạch trần một ổ nhóm trục lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, mà còn phơi bày cả một thực trạng đáng báo động đang xảy ra âm thầm tại không ít cơ sở y tế tư nhân trên cả nước.
Từ phòng khám có "cấp phép" đến ổ lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH Quốc tế Helia. Ngày 18/3/2026, cơ quan này phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Thủ đoạn của nhóm này được mô tả bài bản và tinh vi: Cơ sở thổi phồng quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút người bệnh với chi phí rẻ, nhưng khi khách hàng đến khám thì cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ. Từ đó, sử dụng các nhân viên "giả danh" bác sĩ để "vẽ" bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá "cắt cổ". bocongan Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Điều đáng chú ý: nhiều bệnh nhân đến Helia hoàn toàn không nghi ngờ, bởi phòng khám luôn khẳng định đã được cấp phép của Bộ Y tế, thậm chí còn cam kết bằng các "thẻ Diamond" đảm bảo không phát sinh chi phí trong 5 năm - những cam kết mà sau đó nạn nhân mới nhận ra chỉ là chiêu trò trấn an để rút tiền.
Ma trận "detox" và những lời dọa nạt lạnh người
Trước khi vụ việc bị khởi tố, một phóng sự điều tra của VTV đã thâm nhập thực tế và ghi lại toàn bộ quy trình "vẽ bệnh" tại các phòng khám kiểu này. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy chiêu trò được thiết kế bài bản đến mức nào.
Mồi nhử từ quảng cáo


Ảnh cắt từ clip của Thời báo VTV
Tất cả bắt đầu từ những bài đăng hào nhoáng trên mạng xã hội với các cụm từ kích thích như "detox cô bé", "làm sạch sâu vùng kín", "trẻ hóa, ưu đãi sốc chỉ hôm nay". Nhắm đúng vào tâm lý lo lắng về sức khỏe sinh sản của phụ nữ, đặc biệt những người chuẩn bị lập gia đình hoặc có kế hoạch sinh con, những quảng cáo này thu hút hàng nghìn lượt tương tác mỗi ngày. Nhân viên tư vấn tại phòng khám mô tả gói dịch vụ mở đầu: "Detox công dụng của nó là làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm, điều trị vấn đề về viêm dịch, khí hư, tạp khuẩn... Nó tốt cho cả việc sinh nở và quá trình phát triển ở cổ tử cung. Chi phí đang hỗ trợ là 1,5 triệu/buổi, 5 buổi là 7,5 triệu. Nếu detox chuyên sâu là 10 triệu"...
Chẩn đoán giả, dọa bệnh thật
Sau khi khách hàng đặt chân vào phòng khám, kịch bản thật sự mới bắt đầu. Hàng loạt "chẩn đoán nghiêm trọng" được đưa ra, với ngôn ngữ đủ để khiến bất kỳ ai cũng hoảng loạn. Nhân viên phòng khám nói thẳng với bệnh nhân: "Viêm loét thì nguy cơ tiền ung thư cực kỳ cao... Nếu điều trị triệt để một lần thì tốn tầm 50 đến 60 triệu". Nặng nề hơn, một nhân viên khác còn đẩy mức độ đe dọa lên tột đỉnh: "Đang bị viêm cổ tử cung, xuất hiện nang và tắc tuyến Bartholin... Bây giờ cổ tử cung đang chảy máu rồi, máu vẫn tiếp tục rỉ ra. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong".
Ảnh cắt từ clip của Thời báo VTV
Chốt tiền bằng mọi cách
Khi bệnh nhân đã ở trạng thái lo sợ cực độ, tư vấn viên lập tức "ra đòn" tài chính. Không chỉ thúc ép quyết định ngay tại chỗ, họ còn gợi ý nạn nhân vay mượn hoặc bán tài sản để chi trả: "Em đóng trước 100 triệu đi, còn 90 triệu về nhà rút tiết kiệm hay bán vàng gì đó thanh toán sau. Khách bên chị có người xuống một phát 200-300 triệu vì nắm bắt được cơ hội chi phí giảm". Chưa dừng lại, họ còn lợi dụng tâm lý đám đông, tạo ra cảm giác "cơ hội có một không hai" để thúc đẩy quyết định mua ngay, không kịp suy nghĩ.
Ảnh cắt từ clip của Thời báo VTV
Nạn nhân mất tiền, mất sức khỏe, mất niềm tin
Cái kết của kịch bản này luôn là sự bàng hoàng của nạn nhân. Một cô gái 26 tuổi sau khi đóng 167 triệu đồng đã phải thốt lên trong đau đớn: "Làm xong em thấy bị sưng, tức và đau... em không biết có bị ảnh hưởng đến sinh nở không?".
Đau xót hơn, khi họ tìm đến các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra lại, câu trả lời nhận được thường là: "Kết quả hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh lý như phòng khám tư đã nêu".
Một bệnh nhân kể: "Tôi đi khám, người ta kê ra tôi bị viêm nấm, viêm nang niêm mạc và nang Naboth. Nhưng sau một tuần đi khám lại tại bệnh viện, bác sĩ bảo tôi không có dấu hiệu bị vết đốt của nang Naboth. Chứng tỏ bên phòng khám đấy không điều trị gì cho tôi cả. Tôi thấy đây thực sự là hành vi lừa dối khách hàng".
Người khác ngậm ngùi hơn: "Chi 50 triệu tròn, lúc đầu chỉ định khám gói cơ bản 1,5 triệu, sau tư vấn một hồi lên 50 triệu. Bệnh nhẹ nó bảo bệnh nặng, tâm lý sợ nên phải chi tiền".
Ảnh cắt từ clip của Thời báo VTV
Thậm chí, một bệnh nhân khác còn bày tỏ lo ngại về tính xác thực của đội ngũ tại phòng khám: "Nói là bác sĩ ở các bệnh viện lớn như Phụ sản Hà Nội, Phụ sản Trung ương đến làm, nhưng thực tế vào làm thì không có các bác sĩ đó. Hai bác sĩ chỉ nói mà không rõ bằng cấp như thế nào". Đây chính xác là điều mà cơ quan điều tra sau này xác nhận: nhân viên giả danh bác sĩ.
BSCKII Nguyễn Thị Minh Thanh - Trưởng khoa Khám chuyên gia, BV Phụ sản Hà Nội, khuyên chị em: Nếu đến các phòng khám mà chỉ nghe quảng cáo thì có thể dẫn đến những hệ lụy rất nghiêm trọng, về tinh thần, kinh tế, sức khỏe, thậm chí cả tình trạng viêm nhiễm về sau, phải điều trị dai dẳng, vô sinh.
Không phải “đừng đi khám”, mà là đừng để mình bị dẫn dắt
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ Việt Nam ngày càng tăng cao, hàng loạt phòng khám tư nhân "mọc lên như nấm" kéo theo nhiều rủi ro khó kiểm soát. Mạng xã hội trở thành kênh quảng cáo không biên giới, nơi bất kỳ cơ sở nào cũng có thể tự thổi phồng danh tiếng, đội ngũ bác sĩ, và công nghệ điều trị mà không có cơ chế kiểm chứng tức thời.
Theo các chuyên gia y tế, nhiều "bệnh" thường xuyên bị các phòng khám kiểu này dùng để dọa nạt bệnh nhân, như nang Naboth, viêm lộ tuyến cổ tử cung độ nhẹ... thực chất là những hiện tượng sinh lý bình thường, không cần can thiệp trong phần lớn trường hợp. Việc chẩn đoán phóng đại, gắn nhãn "tiền ung thư" hay "nguy cơ tử vong" cho những tình trạng này là hoàn toàn sai về mặt y khoa, nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc khai thác tâm lý sợ bệnh của người không có chuyên môn.
Cơ quan Công an nhận định đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sĩ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân.


Ảnh cắt từ clip của Thời báo VTV
Trước thực trạng trên, các chuyên gia y tế và cơ quan chức năng đưa ra một số khuyến cáo quan trọng:
Thứ nhất, hãy tỉnh táo với quảng cáo mạng xã hội. Các gói "detox", "trẻ hóa vùng kín" hay lời mời "ưu đãi sốc" không có cơ sở khoa học rõ ràng, hãy đặt câu hỏi trước khi xuống tiền.
Thứ hai, không quyết định điều trị ngay trong ngày khi nhận được chẩn đoán nghiêm trọng tại phòng khám tư. Tư vấn viên tạo cảm giác khẩn cấp là chiêu trò, bệnh thật sự hiếm khi cần phải xử lý ngay lập tức trong vòng vài giờ.
Thứ ba, luôn kiểm tra lại tại bệnh viện công lập uy tín như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trước khi chi bất kỳ khoản tiền lớn nào.
Thứ tư, yêu cầu kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp khám và can thiệp. Đây là quyền của bệnh nhân được pháp luật bảo hộ.
Cuối cùng, trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm của các cơ sở y tế, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định.
Sức khỏe là thứ không thể mua lại nhưng nỗi sợ mất sức khỏe, nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ, hoàn toàn có thể bị biến thành công cụ để kẻ xấu "móc túi" bạn một cách có hệ thống.


































