Ngày 2/4, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết, các hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân Việt Nam năm 2026. Trong bối cảnh nhiều bệnh lý ung thư đang gia tăng và thường phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh viện chú trọng đẩy mạnh mảng y học dự phòng, giúp cộng đồng tiếp cận sớm các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Số người đến khám ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM - cơ sở tuyến cuối khám chữa bệnh về ung thư tại TP HCM cũng như khu vực phía Nam, trong năm qua tăng 22%, với nhiều ca phát hiện muộn làm giảm hiệu quả điều trị. Năm 2025, bệnh viện ước tiếp nhận hơn 1,08 triệu lượt khám, tăng hơn 200.000 so với năm trước, ghi nhận trên 42.000 ca mới; ung thư tuyến giáp và ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất.

Nhân dịp này, bệnh viện khánh thành và đưa vào hoạt động Đơn vị Tiêm chủng, mở rộng dịch vụ phòng ngừa ung thư bằng vaccine, triển khai Tuần lễ tiêm chủng và khám 0 đồng, với 250 suất tiêm vaccine miễn phí dành cho người bệnh đang điều trị. Ngoài ra, 50 suất tầm soát ung thư miễn phí cho người nhà bệnh nhân được triển khai từ 6 đến 8/4 tại Phòng khám chuyên gia.

233A3209-6020-1775122447.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EgAuveQWY7Q7Xb1pNJMz8Q

Điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bệnh viện cũng mở rộng chương trình ra cộng đồng, tổ chức tầm soát ung thư miễn phí và tặng quà cho 700 người dân, gồm 200 suất tại phường Bà Rịa, 200 suất tại phường Tam Long và 300 suất tại phường Tăng Nhơn Phú, nhằm hỗ trợ người khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song đó, đơn vị triển khai nhiều hoạt động truyền thông như chuỗi video "5 phút cùng chuyên gia ung bướu" với chủ đề "Ung thư biết sớm trị lành", duy trì Câu lạc bộ bệnh nhân để bác sĩ tư vấn về điều trị, dinh dưỡng, vaccine. Bệnh viện cũng phát hành "Sổ tay người bệnh", cung cấp thông tin hành chính và giới thiệu các dịch vụ mới như tư vấn di truyền, phục hồi chức năng, giúp người bệnh và gia đình thuận tiện hơn trong quá trình điều trị.

Ung thư đang là gánh nặng lớn của ngành y tế. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động dự phòng bằng lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá và thực phẩm chế biến sẵn. Tiêm vaccine phòng các bệnh có nguy cơ gây ung thư và thực hiện tầm soát theo độ tuổi ngay cả khi cơ thể bình thường. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn khởi phát sẽ giúp quá trình điều trị đơn giản và tăng đáng kể khả năng chữa khỏi hoàn toàn.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022