Trẻ được đưa đến Bệnh viện Nhi Hà Nội hôm 3/2 trong tình trạng đa vết thương, chảy nhiều máu. Phần vành tai tổn thương nặng, đứt rời sụn ống tai ngoài và sụn vành tai. Nhiều vết cắn răng sâu và vết thương rách da tại vùng đầu và cánh tay phải, vết dài nhất khoảng 5 cm.
Bác sĩ Hùng Anh, khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết kíp phẫu thuật đặt ra hai mục tiêu chính gồm làm sạch tối đa, loại bỏ các mô tổn thương nhằm tránh nhiễm trùng. Đồng thời, bảo tồn tối đa vành tai, đảm bảo hình thể tai, cấu trúc ống tai.
Trẻ được phẫu thuật cắt lọc phần dập nát, khâu lại sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, nối lại tĩnh mạch tai bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau mổ, hình thể tai đạt yêu cầu, vành tai hồng ấm, màu sắc bình thường, không tím. Các vị trí vết thương khác được bơm rửa nhiều lần, cắt lọc và khâu da thừa.
Hiện, trẻ tỉnh táo, vết mổ ổn định, được sử dụng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết mổ, tiêm phòng vaccine dại và uốn ván.
Các bác sĩ vi phẫu bảo tồn tai cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tai nạn do súc vật cắn là tai nạn thường gặp, nhất là với trẻ em khi tâm lý tò mò của trẻ cũng như chưa nhận ra các dấu hiệu nguy hiểm của súc vật. Khi bị súc vật cắn, nguy cơ tổn thương mạch máu, thần kinh, nhiễm trùng vết cắn và đặc biệt nghiêm trọng như bệnh dại hay tổn thương đứt rời bộ phận. Ngoài ra, trẻ còn bị ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, do đó người nhà cần có các phương án phòng tránh.
Khi trẻ bị súc vật cắn hoặc liếm vào vết xước, cha mẹ cần rửa vết thương bằng nước sạch và xà phòng trong 15 phút. Sát trùng vết thương bằng cồn hoặc betadin. Băng cầm máu nhẹ nhàng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và tiêm phòng. Theo dõi động vật cắn trong 15 ngày.
Lê Nga