Ngày 28/5, các bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 phối hợp can thiệp thành công tim thai nhi từ trong bụng mẹ, mắc bệnh lý hẹp van động mạch chủ, bất thường van hai lá - một dạng dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp. Khoảnh khắc siêu âm ghi nhận dòng máu của thai nhi lưu thông trở lại qua van động mạch chủ ngay sau can thiệp, vợ chồng thai phụ bật khóc vì xúc động.
Đây là trường hợp can thiệp tim thai nhi thứ 9 tại TP HCM, được đánh giá là ca khó nhất do thai còn rất nhỏ (25 tuần tuổi, nặng 600 g) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng. Trường hợp này cũng là lần đầu bác sĩ Việt Nam thực hiện trên bệnh nhân người nước ngoài.
Người phụ nữ mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, thai nhi phát hiện bệnh tim bẩm sinh lúc 18 tuần, được Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) giới thiệu sang TP HCM. Can thiệp tim trong bào thai là một thành tựu y khoa của Việt Nam, với ca đầu tiên được bác sĩ Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thực hiện vào đầu năm ngoái. Kỹ thuật này đòi hỏi rất lớn ở tay nghề bác sĩ, hiện chỉ vài nơi trên thế giới thực hiện được.
Tiếp nhận ca này từ đồng nghiệp Singapore, kíp bác sĩ hai bệnh viện tại TP HCM hội chẩn từ xa cùng những chuyên gia hàng đầu của Australia, Pháp. Tất cả đều thống nhất cần can thiệp sớm để cứu bào thai, bởi nếu kéo dài thêm thai nhi sẽ thiểu sản tim trái, tử vong trong bụng mẹ.
TS.BS Đỗ Nguyên Tín, Phó Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp can thiệp tim thai, cho biết êkíp can thiệp lần đầu vào ngày 22/5, tốn nhiều giờ song chưa thành công vì tư thế em bé không thuận lợi. Các bác sĩ quyết định dừng cuộc can thiệp, tránh ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Thai phụ ở lại TP HCM chờ đợi, bày tỏ quyết tâm nhờ bác sĩ cứu con đến cùng. May mắn lần can thiệp thứ hai, sau hơn hai giờ em bé mới chịu xoay trở trong bụng mẹ, bác sĩ tranh thủ thực hiện thủ thuật thật nhanh.
"Em bé bị hẹp van động mạch chủ nặng, lòng thất mỏng như sợi chỉ, quá trình đưa kim vào can thiệp rất khó khăn, nguy cơ thất bại cao nên thực hiện rất căng thẳng", bác sĩ Tín nói.

Bác sĩ can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TP HCM để điều trị không chỉ nhờ niềm tin vào năng lực chuyên môn mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.
"Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển lĩnh vực y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP HCM, đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu tại Đông Nam Á của ngành y tế thành phố", ông Thượng nói.
Lê Phương