Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, không khó để tìm thấy vô số mẹo nuôi con được chia sẻ chóng mặt trong các hội nhóm cha mẹ. Chúng thường được gắn mác "kinh nghiệm dân gian", "tự nhiên lành tính", "không cần thuốc kháng sinh", nghe qua tưởng như vô hại và đầy tình thương, đánh vào tâm lý người làm cha mẹ luôn mong con đạt được những gì tốt nhất. Nhưng thực tế, đã có không ít trẻ nhỏ phải nhập viện với các biến chứng bỏng, viêm, nhiễm trùng chỉ vì cha mẹ áp dụng sai lầm.
Điểm chung của những "bí quyết" này là thiếu căn cứ khoa học, phản tác dụng và gây hại cho cơ thể non nớt của trẻ. Dưới đây là những kinh nghiệm "nuôi con đi vào lòng đất" rất phổ biến, rất nhiều cha mẹ đã áp dụng dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
1. Đánh gừng để giải cảm, giữ ấm, chữa ho cho bé
Trên mạng xã hội từng lan truyền hình ảnh bé sơ sinh 2 tháng tuổi bị đắp gừng lên lưng để "giải cảm, giữ ấm phổi". Người lớn tin rằng gừng có tính nóng, giúp bé đỡ ho, giảm cảm lạnh. Nhưng thực tế, cách làm này hoàn toàn phản tác dụng với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhóm trẻ này có làn da cực kỳ mỏng manh, dễ tổn thương. Tinh dầu và chất cay trong gừng có thể gây bỏng, phồng rộp, nổi bọng nước.

(Ảnh chụp màn hình)
Hậu quả là trẻ đau đớn, có nguy cơ nhiễm trùng, để lại sẹo. Hình ảnh phản ánh bên trên chính là minh chứng từ thực tế. Điều tồi tệ hơn, phương pháp này hoàn toàn không tác động đến đường hô hấp hay phổi, tức là không có giá trị điều trị.
2. Đặt tỏi vào gan bàn chân trẻ để qua đêm để chữa ho
Một mẹo khác được lan truyền là giã nhuyễn tỏi, đặt vào gan bàn chân trẻ rồi quấn vải cố định qua đêm. Lý do các mẹ tin tưởng là "tỏi kháng khuẩn, đẩy lùi cơn ho mà không cần kháng sinh".
Sự thật: Tỏi chứa allicin và nhiều hợp chất lưu huỳnh có tính kích ứng mạnh. Khi tiếp xúc trực tiếp nhiều giờ với da, đặc biệt là da trẻ nhỏ, chúng có thể gây bỏng rộp, tróc da, thậm chí để lại sẹo. Nhiều trường hợp trẻ đã phải nhập viện chỉ vì mẹo này.
Hậu quả: Da bàn chân bị tổn thương, đau rát, nguy cơ bội nhiễm. Và quan trọng nhất, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy tỏi đặt dưới chân có thể trị ho.

(Ảnh chụp màn hình)
3. Nhỏ nước cốt chanh, nhỏ sữa vào mắt chữa đau mắt
Một số phụ huynh cho rằng, nhỏ vài giọt chanh hay sữa mẹ vào mắt sẽ giúp "trị đau mắt đỏ, diệt khuẩn tự nhiên". Nhưng hãy tưởng tượng: Chỉ cần nước chanh dính vào vết xước tay đã xót đến mức nào, huống chi nhỏ trực tiếp vào mắt của một em bé.
Chanh có độ axit cao, dễ gây bỏng rát, kích ứng, viêm kết mạc, thậm chí tổn thương giác mạc. Sữa mẹ, ngược lại, tuy giàu kháng thể nhưng cũng là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nếu nhỏ trực tiếp vào mắt, làm bệnh nặng hơn.
Hậu quả: Trẻ đau nhức mắt, nguy cơ giảm thị lực, viêm nhiễm nặng.

Ảnh minh họa.
4. Nhỏ nước cốt tỏi vào mũi chữa nghẹt mũi
Không ít video trên mạng quảng cáo, tỏi đem giã lấy nước cốt rồi đem nhỏ vào mũi trẻ, giúp chữa nghẹt mũi. Cách chữa bệnh này cũng nguy hiểm không kém.
Nước tỏi cay, nóng sẽ ảnh hưởng tới màng mũi của trẻ (vốn đã mỏng và nhạy cảm). Việc người lớn thường xuyên nhỏ nước tỏi vào mũi trẻ để trị ngạt mũi sẽ khiến trẻ dễ bị viêm mũi, viêm xoang.
Nhiều mẹo khác cũng đầy rủi ro
- Cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong: Nguy cơ ngộ độc botulinum - một dạng ngộ độc thần kinh cực nguy hiểm.
- Xông hơi nước nóng cho trẻ sơ sinh: Dễ gây bỏng hơi, tổn thương đường thở.
- Dùng dầu nóng, hơ than: Nguy cơ bỏng da, bỏng hô hấp.
Tất cả những cách trên đều bắt nguồn từ niềm tin "tự nhiên thì an toàn", nhưng thực chất tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Ảnh minh họa.
Khuyến cáo dành cho cha mẹ đang nuôi con nhỏ
Làm cha mẹ, không ai là không mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với con. Tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn. Gừng, tỏi, chanh… khi dùng sai cách đều có thể biến thành "thuốc độc".
Theo ThS.BS Vũ Hải Yến (Bệnh viện Nhi Trung ương), khi con có dấu hiệu bất thường, hãy đưa đi khám chuyên khoa Nhi. Đừng tự thử nghiệm mẹo trên mạng.
Hà Tăng chăm uống 1 loại nước ép "kem chống nắng" để làn da căng tràn collagen, tôi cũng học theo trong 1 tháng: Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ!
Biện pháp an toàn có thể áp dụng tại nhà: Giữ ấm hợp lý, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, cho uống đủ nước, giữ phòng thoáng mát. Với trẻ trên 1 tuổi, có thể dùng mật ong theo chỉ định bác sĩ để giảm ho.
Nếu lỡ áp dụng mẹo và trẻ bị tổn thương: Ngừng ngay, rửa sạch vùng tổn thương bằng nước sạch và đưa đi bệnh viện sớm để kiểm tra, tránh biến chứng.
Chia sẻ kiến thức đúng đắn: Khi thấy nội dung nguy hiểm lan truyền, phụ huynh nên lên tiếng cảnh báo, tránh để nhiều trẻ khác bị hại.
Tình yêu thương dành cho con là bản năng của cha mẹ, nhưng tình thương ấy cần đi cùng với kiến thức đúng đắn. Những "kinh nghiệm nuôi con đi vào lòng đất" như đánh gừng, đặt tỏi, nhỏ chanh hay nhỏ nước tỏi vào mũi… không chỉ vô tác dụng mà còn khiến trẻ đau đớn, nhập viện.
Làm cha mẹ thông thái nghĩa là biết phân biệt đúng - sai, chọn lựa thông tin có cơ sở khoa học và tin tưởng bác sĩ khi con ốm đau. Đừng để tình thương trở thành con dao 2 lưỡi. Hãy yêu con bằng tri thức, không phải bằng những mẹo truyền miệng nguy hiểm.