ung-thu-da-day-giai-doan-cuoi-1738982365880337648545-71-0-471-640-crop-1738982513475728697389.jpegNgười đàn ông 63 tuổi bật khóc khi biết mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối từ sở thích ăn món ăn khoái khẩu

GĐXH - Người đàn ông mắc ung thư dạ dày có thói quen ăn rất mặn. Món ăn khoái khẩu ngày nào cũng xuất hiện trên mâm cơm của ông đó là rau củ muối.

2 vợ chồng mắc ung thư dạ dày thừa nhận thói quen xấu khi rửa bát

Vợ chồng Tiểu Lý (30 tuổi, Trung Quốc) thường xuyên bị đau dạ dày, ợ nóng, nghĩ chỉ là bệnh vặt nên không để ý. Không ngờ đến bệnh viện khám thì cả hai đều được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 2. Sau khi điều tra bệnh sử, bác sĩ cho biết điều này liên quan chặt chẽ đến thói quen rửa bát sai lầm của họ.

Theo bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây ung thư dạ dạy, nhưng với gia đình trẻ này, bác sĩ chỉ ra 2 sai lầm nghiêm trọng cần sớm thay đổi. Đó là thói quen ngâm bát qua đêm và thói quen dùng quá nhiều nước rửa bát.

ung-thu-da-day-17490257943871606003150.png

Ảnh minh họa.

Được biết, gia đình họ có một thói quen xấu là thường để bát đũa đến ngày hôm sau mới rửa. Bác sĩ cho biết, thức ăn thừa và nước bọt trên bát đũa là "thiên đường" của vi khuẩn, để lâu vi khuẩn càng nhiều, dễ gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, thói quen dùng rất nhiều nước rửa bát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Dùng nhiều nước rửa bát nếu không tráng kỹ, phần chất tẩy rửa còn sót lại trên bát đĩa tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Bác sĩ cho biết, chất hoạt động bề mặt trong nước rửa chén tuy độc tính thấp, nhưng nếu thường xuyên ăn phải, vẫn làm tăng nguy cơ sức khỏe.

Theo vị bác sĩ này, người trẻ mắc ung thư dạ dày không phổ biến, nhưng thói quen sinh hoạt xấu tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Để cách rửa bát không ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân cần lưu ý sau ăn nên rửa sạch bát đũa và phơi khô, không ngâm và dùng quá nhiều nước rửa bát để tránh tồn dư nước rửa bát.

Ung thư dạ dày giai đoạn 2 là gì?

Ung thư dạ dày giai đoạn 2 là tình trạng các tế bào ung thư đã phát triển rộng và xâm lấn vào những lớp khác nhau ở thành dạ dày. Mức độ lan rộng của khối u trong giai đoạn 2 được đánh giá thông qua nhiều yếu tố như vị trí, kích thước, mức độ xâm lấn những cấu trúc lân cận như thần kinh, mạch máu cũng như các cơ quan khác.

benh-ung-thu-da-day-giai-doan-2-1749027625276366261751.jpg

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia y tế, ung thư dạ dày giai đoạn 2 có thể chữa được. Khả năng điều trị ung thư dạ dày giai đoạn 2 thường tích cực hơn so với những giai đoạn sau. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như vị trí và kích thước của khối u, tình trạng tổng thể của người bệnh và mức độ đáp ứng điều trị của người bệnh với các phương pháp khác nhau như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị.

Phòng ngừa bệnh ung thư dạ dày như thế nào?

Hiện nay, nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh ung thư dạ dày vẫn chưa được xác định. Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày là vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày và chế độ ăn nhiều muối.

Một số phương pháp có thể giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày bao gồm: 

- Tích cực điều trị khi phát hiện nhiễm khuẩn H. pylori trong cơ thể.

- Chế độ ăn uống lành mạnh, ít muối, đồ ăn chế biến sẵn.

- Bổ sung nhiều rau quả, trái cây, các thực phẩm sạch, có nguồn gốc tự nhiên. 

- Hạn chế sử dụng các chất kích thích như hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, rượu, bia… 

- Tầm soát ung thư dạ dày định kỳ mỗi 5 năm từ sau 40 tuổi.  

ung-thu-da-day-17327661286171041577412-12-0-375-580-crop-17327663101221285510183.jpgNgười phụ nữ 36 tuổi bị ung thư dạ dày vì thường xuyên làm việc này, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

GĐXH - Đi khám vì có biểu hiện chướng bụng, buồn nôn, đau bụng, cô gái 36 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày.

ung-thu-da-day-17147298274821169964423-21-0-397-602-crop-1714730108650935998304.jpgCô gái 28 tuổi bị ung thư dạ dày thừa nhận có thói quen giảm cân mà nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Bác sĩ cho biết việc cô giảm cân có thể một phần do ăn kiêng nhưng cũng có thể do bệnh ung thư dạ dày gây ra.

ung-thu-duong-vat-1748238292922877346846-193-0-868-1080-crop-17482384353377020923.jpgNgười đàn ông 45 tuổi phải cắt toàn bộ 'của quý' vì ung thư dương vật từ 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Nghi ngờ người bệnh mắc ung thư dương vật, các bác sĩ đã tư vấn thực hiện sinh thiết để đưa ra hướng điều trị. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, anh T đã từ chối sinh thiết cũng như điều trị...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022