Theo thông báo tuyển dụng được Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA) đăng ngày 28/3, những người được tuyển có nhiệm vụ giám sát các quan chức làm bóng đá, các hoạt động bóng đá, lấy ý kiến từ công chúng về sự phát triển của hệ sinh thái bóng đá nước này.

CFA cũng ban hành các quy tắc tố giác, xử lý và kỷ luật các hành vi vi phạm về quy tắc thi đấu hay đạo đức thể thao của người làm bóng đá, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài khiến kết quả hoặc tiến trình trận đấu bị thay đổi.

Những người tố giác cung cấp thông tin chính xác sẽ được thưởng 276-2.760 USD. Những người nhiều lần cung cấp manh mối có giá trị sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt. Giám sát viên có thể cung cấp thông tin qua điện thoại, thư từ, email.

shijue-zhongguo-2052-171163695-8677-1578-1711686730.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=aw4UdXDQIGHJ8JMRN9V6HA

Cựu HLV trưởng tuyển bóng đá nam Trung Quốc Lý Thiết trên sân tập tháng 11/2022. Ảnh: China News

Các biện pháp này được ban hành trong bối cảnh Trung Quốc đang chấn chỉnh nền thể thao nước nhà, phanh phui chuỗi bê bối chấn động làng bóng đá.

Cựu chủ tịch CFA Trần Tuất Nguyên ngày 26/3 bị tuyên án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản do nhận hối lộ 217 lần trong 23 năm, với số tiền lên tới 11,4 triệu USD.

Lý Thiết, cựu HLV trưởng tuyển bóng đá nam Trung Quốc, bị cáo buộc 5 tội danh đưa, nhận hối lộ với số tiền 16,5 triệu USD. Ông Lý đã nhận tội, đang đối mặt án chung thân.

Hàng loạt quan chức thể thao Trung Quốc cũng bị phát hiện liên quan đến hành vi tham nhũng. Vu Hồng Thân, cựu chủ tịch Hiệp hội Điền kinh Trung Quốc, bị tuyên phạt 13 năm tù do nhận hối lộ 3,1 triệu USD. Đỗ Triệu Tài, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao, bị cáo buộc nhận hối lộ 5,5 triệu USD.

Đức Trung (Theo Global Times)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022