Từ khi trở thành đệ nhất phu nhân Brazil, bà Rosangela "Janja" da Silva thay đổi phong cách từ quần jeans và giày thể thao thành trang phục làm nổi bật những vấn đề như quyền phụ nữ, người bản địa và môi trường, đồng thời tôn vinh các nhà thiết kế Brazil.

"Bà ấy đã biến thời trang Brazil thành một trong những yếu tố xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng với tư cách là một nhà nữ quyền, nhà hoạt động vì tiến bộ quan tâm tới các vấn đề xã hội", Benjamin Rosenthal, chuyên gia hình ảnh cá nhân tại Quỹ Getulio Vargas của Brazil, nhận xét.

2023-01-01t210736z-171621617-r-1901-4831-1678944279.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vCqjiQrM9tUb63kJAc3BXQ

Bà Rosangela "Janja" da Silva trong lễ nhậm chức tổng thống của chồng, ông Luiz Inacio Lula da Silva, tại Brasilia, Brazil, ngày 1/1. Ảnh: Reuters

Bà Rosangela, 56 tuổi, nhà hoạt động lâu năm trong đảng Lao động, năm ngoái kết hôn với ông Luiz Inacio Lula da Silva, 77 tuổi, người từng hai lần góa vợ. Hai người trước đó hẹn hò 5 năm.

Bà khiến cả nước chú ý về gu thời trang từ khi kết hôn. Trong lễ cưới ở Sao Paulo, bà Rosangela mặc váy trắng bồng bềnh, đính viên ngọc nhỏ màu đỏ trên ngôi sao thêu ở phần vai, biểu tượng cho đảng Lao động đã đưa bà và chồng đến với nhau.

Ngôi sao màu đỏ cũng xuất hiện trên đôi giày cao gót bà đi trong lễ nhậm chức của ông Lula hồi tháng 1. Bà cũng trở thành tâm điểm chú ý khi trở thành phu nhân đầu tiên của một tổng thống Brazil diện âu phục thay vì mặc váy trong buổi lễ. Bộ trang phục màu ngọc trai là sản phẩm của Brazil Helo Rocha và Camila Pedrosa, những người đã thiết kế váy cưới cho bà.

Rosangela không thích danh xưng đệ nhất phu nhân vì cho rằng từ này thể hiện chế độ phụ quyền (nam giới nắm giữa quyền lực chủ yếu).

"Quần là biểu tượng của sự giải phóng phụ nữ", Rocha nói. "Ở Brazil, cho tới 20 năm trước, phụ nữ thậm chí không được mặc quần vào trong tòa quốc hội".

c8d23d7410329fa6cee698706329bc-6755-3177-1678944279.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6DBzdPXObaDt-3W7vrb_QQ

Bà Rosangela "Janja" da Silva mặc âu phục lụa màu ngọc trai trong lễ nhậm chức tổng thống của chồng tại Brasilia, Brazil, ngày 1/1. Ảnh: AFP

Bộ âu phục được nhuộm màu bằng cây đại hoàng và quả điều, loài cây nổi tiếng ở Brazil, thêu họa tiết truyền thống của người bản địa. Bà cũng từng gây chú ý với những trang phục khác như chiếc áo in hình Maria Bonita, biểu tượng nữ quyền đầu thế kỷ 20; chiếc áo khoác do một hợp tác xã phụ nữ thêu, một chiếc váy thân thiện môi trường làm từ vải vụn cùng trang phục từ quần áo tái chế của Reptilia, thương hiệu của Brazil.

"Bà truyền đi hình ảnh một người đệ nhất phu nhân không ngại khó ngại khổ", Heloisa Strobel, 36 tuổi, người sáng lập Reptilia, nói. "Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ấy mặc váy bó chật cứng người".

Váy bó sát là phong cách quen thuộc của bà Michelle Bolsonaro, phu nhân cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người giữ chức từ năm 2019 đến 2022.

Một sự tương phản khác là bà Rosangela thường mặc trang phục có tông màu rực rỡ thay vì tông màu nhạt được bà Michelle ưa chuộng. Sau khi Rosangela diện một chiếc váy đỏ tươi trong chuyến công du đầu tiên cùng chồng tới Argentina hồi tháng 1, mức độ chú ý tới nhãn hiệu Reptilia tăng lên.

"Tôi muốn giới thiệu các nhà thiết kế Brazil tới mọi nơi tôi đi", bà nói trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vogue tháng 1.

Các doanh nghiệp trong ngành dệt may và thời trang trị giá 29,7 tỷ USD của Brazil rất vui khi được bà Rosangela ủng hộ.

"Bà ấy muốn khoe những mẫu thiết kế đẹp nhất được sản xuất ở Brazil ngoài các mẫu in hình cây cọ đã quá quen thuộc", Strobel nói.

7708473c8e1a8470256ccf0dead8eb-8037-5915-1678944279.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7o8ScxyKPz441Di96gcFxQ

Đệ nhất phu nhân Brazil mặc váy đỏ tươi cùng chồng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Buenos Aires, Argentina, ngày 23/1. Ảnh: AFP

Airon Martin, giám đốc sáng tạo của Misci, thương hiệu bản địa ưa thích khác của bà Rosangela, đồng ý với Strobel.

"Thế giới biết đến Brazil với tư cách là vùng đất của dép xỏ ngón và lễ hội hóa trang. Nhưng chúng tôi cũng có một ngành công nghiệp hàng xa xỉ mạnh mẽ, với lụa và bông tuyệt đẹp", Martin, 31 tuổi, người ấp ủ kế hoạch đưa thương hiệu ra nước ngoài, nói.

"Thời trang là kết tinh của chính trị xã hội", anh nói thêm.

Hồng Hạnh (TheoAFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022