Xổ số Donghaeng, công ty điều hành hệ thống xổ số Hàn Quốc, ngày 4/3 cho hay trong đợt quay số ngày 1/3, có 16 người đã trúng giải nhất với tấm vé khớp cả 6 số. Mỗi giải nhất được nhận 1,79 tỷ won (1,34 triệu USD).
Trong số 16 người chiến thắng, có 10 người mua vé bằng phương pháp để máy tự động lựa chọn. Một điều đáng chú ý là hai tấm vé được mua từ cùng một cửa hàng ở Siheung, tỉnh Gyeonggi.

Buổi quay số mời hơn 150 người tới quan sát trực tiếp của công ty Donghaeng hồi tháng 6/2023. Ảnh: Yonhap
Sự trùng hợp đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. "Hai người trúng giải xổ số từ cùng một nơi ư? Không hợp lý chút nào. Làm sao hai người có thể trúng giải từ cùng một cửa hàng bán vé tự động? Về mặt toán học hay xác suất có thể xảy ra hay không?" là bài đăng thu hút 100.000 lượt đọc. Tỷ lệ trúng số ở Hàn Quốc là một trên 8 triệu.
Người viết bài cho rằng cần tăng cường các biện pháp minh bạch như hệ thống xổ số Powerball và Mega Millions của Mỹ đang áp dụng khi tiết lộ danh tính người trúng giải.
"Chính phủ nên điều tra, xác minh phải chăng có thêm người trúng giải nhất được chèn vào hệ thống sau khi quay số", người này đề nghị.
Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, cơ quan giám sát hệ thống xổ số quốc gia, bác bỏ nghi vấn có thao túng.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu xổ số Hàn Quốc dính nghi vấn kiểu này. Từng nảy sinh nghi ngờ tương tự trong dư luận khi số lượng người trúng giải nhất cao bất thường trong các lần quay số trước đây.
Ủy ban Xổ số và Bộ Tài chính Hàn Quốc năm 2023 cho phép hai tổ chức chuyên nghiệp, trong đó có Viện nghiên cứu Thống kê của Đại học quốc gia Seoul, đánh giá khả năng bị thao túng. Đánh giá kết luận kết quả xổ số không thể bị can thiệp và về mặt thống kê, có thể xảy ra xác suất nhiều người cùng trúng giải.
Xổ số Donghaeng đã mời hơn 150 nhà báo và người dân tới quan sát một buổi quay số trực tiếp hồi tháng 6/2023 để chứng minh tính minh bạch. Hồi tháng 11/2024, một sự kiện tương tự cũng diễn ra, với 100 người tham gia buổi quay số trực tiếp.
Hồng Hạnh (Theo Korean Times)