Lý Bảo Điền sinh năm 1946, người tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, ông tham gia các đoàn kịch, đồng thời đóng phim điện ảnh và truyền hình. Một trong những vai diễn nổi bật thời trẻ của ông là vai nam chính trong phim Cúc Đậu của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đóng cặp Củng Lợi.
Dù sớm khẳng định thực lực diễn xuất, nghệ sĩ thực sự tỏa sáng khi bước vào tuổi ngũ tuần, nhờ vai tể tướng Lưu Dung trong phim truyền hình Tể tướng Lưu gù. Phong cách bình dân nhưng trào phúng, hóm hỉnh, sâu cay của ông làm nhiều thế hệ khán giả yêu thích và nhớ mãi.
Sau phim này, Lý Bảo Điền tiếp tục khẳng định phong độ "gừng càng già càng cay" trong diễn xuất, tuy nhiên khó có vai diễn nào qua được hào quang của nhân vật Lưu gù. Ông cũng ít đóng phim hơn trước, mấy năm nay thỉnh thoảng lộ diện trong video đăng trên mạng xã hội của con trai ông - diễn viên Lý Vực.

Nghệ sĩ Lý Bảo Điền nổi tiếng với vai diễn trong 'Tể tướng Lưu gù'. Ảnh: 163
Theo các đoạn phim Lý Vực đăng tải, Lý Bảo Điền di chuyển giữa hai căn nhà ở Bắc Kinh và Sơn Đông. Ông và bà xã - diễn viên kịch Hồ Anh - bên nhau sau nhiều thập kỷ. Con trai ông sống riêng, nhưng thường đưa các cháu nội về thăm ông bà.
Mỗi lần Lý Vực ghé chơi và quay video, Lý Bảo Điền đều xuất hiện trong căn phòng chứa đầy sách, tranh phong cảnh, tác phẩm thư pháp, dụng cụ pha trà. Ông cho biết có nhiều sách và tài liệu cần đọc, gọi việc này là bài tập mỗi ngày của mình. Theo QQ, nghệ sĩ gạo cội còn dành nhiều thời gian vẽ tranh như một cách tưởng nhớ em trai quá cố yêu thích hội họa. Mái tóc pha sương, gương mặt nhiều nếp nhăn, tể tướng Lưu gù mang nhiều dấu vết thời gian ở diện mạo nhưng tinh thần minh mẫn, phong thái khá nhanh nhẹn.
Lần nào cũng như vậy, ông kiệm lời trước máy quay, dù con trai cố thuyết phục: "Ông nội hãy nói gì đó với người hâm mộ". Video Lý Vực đăng tháng 11 năm 2022 là lần hiếm hoi ông chia sẻ với khán giả. Ông nói: "Cảm ơn các bạn trẻ yêu mến, quan tâm tôi và Lý Vực. Các bạn quan tâm Lý Vực là tốt rồi. Với người già cả như tôi, các bạn hỏi thăm một câu là đủ đáng quý".
Theo trang 163, Lý Bảo Điền sẽ cân nhắc trở lại đóng phim nếu gặp được kịch bản phù hợp. Ông cho biết nhiều năm nay, ông làm nghề theo cảm xúc, không đặt nặng vấn đề tiền bạc.

'Tể tướng Lưu gù' khi về già qua những bức ảnh được người quen đăng tải. Ảnh: 163
Các trang 163 và Sina chỉ ra Lý Bảo Điền là người nghiêm túc, kỹ tính và thẳng thắn, do đó ông khiến không ít người trong nghề nể sợ, thậm chí phật ý. Năm 2005, ông được mời đóng phim Thiên sứ chi môn, ký hợp đồng 30 tập. Nhưng về sau, nhà sản xuất muốn tăng lên 33 tập khiến ông nổi giận khởi kiện. Một số nguồn tin cho rằng dù thắng kiện và được đền bù, Lý Bảo Điền khiến các hãng phim ngại hợp tác với ông.
Cũng vì tính cách khắt khe, Lý Bảo Điền xảy ra mâu thuẫn với con trai trong nhiều năm. Lý Vực cho biết từ nhỏ anh hưởng nền giáo dục kỷ luật thép của bố, bởi ông quan niệm thương cho roi cho vọt. Lên trung học, anh thổ lộ muốn làm diễn viên nhưng bị ông ngăn cản. Tốt nghiệp ngành diễn xuất, anh đóng một vai nhỏ trong Tể tướng Lưu gù và đóng chung với bố trong vài phim khác, nhưng đó đều là những trải nghiệm không vui vẻ với anh. Lý Bảo Điền thường thẳng thừng chê cách diễn của con trai, khiến hai cha con khắc khẩu từ phim trường về nhà.
Dù vậy, sau này nhìn lại, Lý Vực thừa nhận bố anh là người nghệ sĩ tài giỏi và tận tâm, bản thân anh còn nhiều thiếu sót so với bố. Anh học cách đối thoại với bố, trong khi Lý Bảo Điền cũng mở lòng chỉ dạy nghề nghiệp cho con trai. Vợ của Lý Vực cũng là cầu nối gắn kết cha con họ với nhau. Nhờ vậy, gia đình giữ được hòa khí, hai cha con sau này cùng nhau làm khách mời trong một số chương trình truyền hình.

Lý Bảo Điền hưởng tuổi già trong không gian chứa đầy sách. Video: Douyin Lý Vực
Phong Kiều (Theo Sina, QQ, 163, Sohu)