Mới đây, diễn viên Minh Béo gây chú ý khi đăng tải hình ảnh hóa trang thành Đức Phật, đồng thời cho biết đây là vai diễn của mình trong một dự án. Minh Béo viết trên trang cá nhân: “Vinh dự được nghệ sĩ Phượng Trang phân vai Đức Phật A Di Đà cho vở diễn sân khấu Phật giáo mới nhất. Đang thử phục trang chuẩn bị cho vai diễn tâm linh mới". Thông tin này khiến khán giả đồng loạt phản đối và bày tỏ bức xúc.

Khán giả cho rằng việc Minh Béo vào vai Đức Phật là sự xúc phạm, báng bổ, bởi người nghệ sĩ vào vai Đức Phật phải có đạo đức và lối sống trong sạch. Nhận về quá nhiều chỉ trích, Minh Béo buộc phải khóa trang cá nhân.

Trả lời báo điện tử VOV, nghệ sĩ Phượng Trang (đại diện Đoàn Bông Sen Sài Gòn) khẳng định "Minh Béo tự mượn đồ, tự chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Đoàn Bông Sen Sài Gòn không liên quan". 

2975780025920191790410263191640822453285231n-07480217.jpg
Hình ảnh đăng trên trang cá nhân Minh Béo.

Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) sinh ngày 27/12/1977, quê ở Tiền Giang. Trước khi bị bắt vì tội ấu dâm, Minh Béo từng sở hữu sân khấu riêng mang tên mình tại quận 11, TP HCM. Năm 2010, anh gây chú ý khi tham gia chương trình "Bước nhảy Hoàn vũ" mùa đầu tiên.

Sau khi nhận án tù tại Mỹ vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, Minh Béo trở về Việt Nam vẫn tiếp tục đi diễn, tuyển sinh lớp dạy diễn xuất... Tuy nhiên, khán giả đồng loạt quay lưng và không đón nhận các hoạt động nghệ thuật của Minh Béo./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022