Theo bài viết độc quyền trên Dispatch ngày 5/12, Jin Woong từng trải qua thời niên thiếu vô vàn rắc rối và nhuốm màu tội ác. Đây là lý do khiến anh buộc phải sử dụng tên cha làm nghệ danh.

Tuổi thiếu niên của Jo Jin Woong - tên thật Jo Won Joon - không chỉ có những hành vi sai trái nhỏ nhặt mà còn từng bị giam giữ. Dispatch xác nhận hồ sơ phạm tội của Jo Jin Woong: Anh và nhóm bạn xấu từng nhắm vào những chiếc xe đỗ ven đường, sau đó trộm ít nhất ba chiếc xe. Cuối cùng, cả nhóm bị bắt quả tang đang xử lý tài sản trộm cắp. Một nguồn tin cho biết thêm: "Chúng phạm nhiều tội khác nhau khi lái xe không có giấy phép và trộm xe, sử dụng đồ trộm cắp".

Yl4RsFekzP6s637063041193604581-7977-8198-1765108300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HOtYzmFJjOgQHUrHRZO7gA

Diễn viên Jo Jin Woong. Ảnh: IMBC

Cuộc điều tra của Dispatch cũng chỉ ra, vào năm 1994 - khi học năm thứ hai trung học, Jo Jin Woong phải đối mặt với các phiên tòa hình sự. Anh bị buộc tội trộm cướp đặc biệt và hiếp dâm. Anh và một số thanh niên đã sử dụng một chiếc xe đánh cắp để dụ dỗ các cô gái, đưa đến nơi vắng, xâm hại tình dục rồi lấy cắp tiền bạc cùng tài sản của họ. Vì tội này, anh bị đưa đến một cơ sở cải tạo dành cho vị thành niên và trải qua phần lớn năm thứ ba trung học tại đó.

Năm 1996, Jo Jin Woong được nhận vào Khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyungsung. Các nguồn tin mô tả đây là một cách "rửa sạch quá khứ phạm tội".

Tới khi trưởng thành, Jo Jin Woong nhiều lần vi phạm pháp luật. Khoảng năm 2003, anh bị cáo buộc đã hành hung nghiêm trọng một thành viên trong đoàn trong một buổi nhậu nhẹt, dẫn tới việc bị phạt tiền. Anh cũng được cho là đã lái xe khi say rượu, dẫn đến việc bị đình chỉ giấy phép, thời điểm quay phim Once Upon A Time In High School. Đây cũng là lúc anh quyết định từ bỏ tên khai sinh và lấy tên cha để theo đuổi sự nghiệp.

Sau khi bài viết về quá khứ đen tối của Jo Jin Woong được công khai, nhiều khán giả sốc. Các bình luận trên mạng xã hội Hàn lẫn báo chí nói Jo Jin Woong "đã phạm nhiều tội nên có kinh nghiệm đóng dòng phim này", "Tội ác được giấu nhẹm", "Giấy không gói được lửa"... Những bình luận thổi bùng giận dữ trong công chúng Hàn, nhiều người yêu cầu nam diễn viên "rời khỏi ngành giải trí", "tự nhìn lại tội ác".

641153f5-17d7-4a53-a9ea-87d1ce-9713-8511-1765108300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XXYZiQpLQiJ3xjmtCicw9g

Jo Jin Woong (giữa) trên màn ảnh khi còn trẻ. Ảnh: Nate

Trước áp lực dư luận, ngày 5/12, Jo Jin Woong thừa nhận quá khứ đen tối và tuyên bố giải nghệ. Thông qua công ty quản ly, anh nói: "Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp diễn xuất. Tôi nghĩ đây là điều tôi phải chịu trách nhiệm sau những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tự vấn bản thân. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi, cảm ơn tất cả những người tôi đã yêu mến và tôn trọng".

Hiện tất cả tác phẩm có sự tham gia của Jo Jin Woong bị dừng chiếu. Đài SBS hôm 6/12 thông báo phần thuyết minh của diễn viên trong phim tài liệu War On Gangs bị thay thế hoàn toàn. Bộ phim tài liệu Special Envoy Jo Jin Woong: Bringing General Hong Beom Do Home, có sự góp mặt của nam diễn viên, bị ẩn đi trên các nền tảng. The Second Signal, tác phẩm của đài tvN, do Jo đóng chính, đứng trước nguy cơ tạm ngừng. Theo các chuyên gia pháp lý, anh có thể phải đối mặt với mức phạt ít nhất là hai tỷ won vì vi phạm điều khoản đạo đức trong hợp đồng.

20160226002975-1765108195-3234-1765108300.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kCGGQai3-FM8QFO1R6pZvQ

Jo Jin Woong trong 'Signal'. Ảnh: KB

jo-jin-woong-tren-ma-n-a-nh-1765108662.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kLZ2TAmNrJMoQnZ8fI4YuQ
Jo Jin Woong trên màn ảnh

Jo Jin Woong trên màn ảnh. Video: Weibo

Trước khi scandal nổ ra, Jo Jin Woong, sinh năm 1976, từng là một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với khả năng hóa thân đa dạng, diễn xuất mạnh mẽ, chiều sâu nội tâm và phong thái đĩnh đạc. Tên tuổi anh được biết đến rộng rãi qua loạt vai diễn ấn tượng trong phim chiến tranh The Front Line (2011), Nameless Gangster (2012), A Hard Day (2014)... Từ giữa thập niên 2010, Jo Jin Woong trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim hình sự, tâm lý. Một số tác phẩm nổi bật của anh gồm Signal (2016), Handmaiden (2016), Bluebeard (2017), Believer (2018), The Spy Gone North (2018). Giai đoạn 2020 trở đi, anh tiếp tục góp mặt trong The Drug King, The Policeman’s Lineage hay các phim truyền hình như The Good Detective (2020–2022), được khán giả đại chúng yêu mến.

Nguyễn Hương (Theo Nate)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022