Ngày 30/11, diễn viên Lee Si Young đăng loạt ảnh của con trai với chủ đề "Giáng sinh cũng đã đến nhà tôi rồi". Trong bộ ảnh, bé trai sơ sinh được mẹ mặc đồ Noel màu đỏ rực rỡ, đang say ngủ. Những tấm hình cũng được in dưới dạng thiệp, tranh đóng khung và được trưng bày khắp nhà.
Trước đó, vào ngày 21/11, cô cũng đăng video ghi cảnh em bé mặc đồ Ông già Noel nằm trong hộp quà.

Lee Si Young khoe con. Ảnh: Instagram

Lee Si Young khoe con. Video: Instagram
Trong khi nhiều người khen em bé dễ thương, không ít ý kiến chỉ trích Lee Si Young khoe con quá đà. Một số bình luận viết: "Việc coi đứa trẻ sơ sinh như một vật trang trí thật chẳng hay ho gì" và "Tôi nghĩ cách khoe này hơi quá đáng". Một ý kiến khác bày tỏ quan điểm: "Bon art là một kỹ thuật thường được sử dụng trong nhiếp ảnh trẻ sơ sinh, nhưng nó chỉ là một bức ảnh chúc phúc cho sự ra đời của đứa trẻ, chứ không phải in treo như vật trang trí Giáng sinh thế này".
Trước các ý kiến trái chiều, Lee Si Young xóa video và không bình luận gì thêm. Hồi tháng 7, khi công bố mang thai, diễn viên cũng vấp phải nhiều bình phẩm tiêu cực vì dùng tinh trùng chồng cũ để sinh con.

Lee Si Young bế con khi bé vừa chào đời. Ảnh: Instagram
Lee Si Young ra mắt vào năm 2008. Cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Vườn sao băng (Boys Over Flowers) của đài KBS2, chương trình tạp kỹ We Got Married của đài MBC. Ngoài đóng phim, cô đam mê quyền anh, từng đạt giành huy chương ở nhiều giải đấu nghiệp dư. Trên trang cá nhân, cô đăng nhiều ảnh cùng con trai tập luyện, leo núi...
Lee Si Young và chồng hơn 9 tuổi gặp gỡ trong chương trình truyền hình We Got Married. Sau khi show kết thúc, họ chính thức hẹn hò. Nguồn tin cho hay Cho Seung Hyun là người chủ động theo đuổi Lee Si Young.
Sau ba tháng yêu đương, cả hai xảy ra mâu thuẫn, quyết định chia tay rồi lại làm lành. Tới năm 2017, họ kết hôn. Lee Si Young từng tiết lộ về cuộc sống hôn nhân thông qua các chương trình truyền hình, khiến khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, hồi tháng Ba, cô thông báo vợ chồng đồng thuận ly hôn.
Nguyễn Hương (Theo SS)



































