Diễn viên Gene Hackman năm 1993. Ảnh: Dailymail
Cảnh sát hạt Santa Fe xác nhận tin buồn hôm 27/2, theo Nypost. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu tội phạm và hiện chưa công bố nguyên nhân cái chết.
Gene Hackman vừa tròn 95 tuổi vào cuối tháng 1. Vợ ông năm nay 63 tuổi. Diễn viên và vợ sống ẩn dật ở Santa Fe nhiều năm nay. Tháng 3 năm ngoái, vợ chồng ông hiếm hoi được trông thấy ra ngoài khi đi ăn tại một nhà hàng ở địa phương. Gene chống gậy, nắm tay vợ đi bộ trên phố.
Gene Hackman và vợ, nghệ sĩ piano Betsy Arakawa, đi dạo ở Santa Fe, New Mexico tháng 3/2024. Ảnh: Splash
Ngôi nhà của vợ chồng diễn viên. Ảnh: Backgrid
Gene Hackman sinh ngày 30/1/1930 tại California, là một trong những diễn viên thành công nhất mọi thời đại, từng giành hai giải Oscar, ba giải Quả cầu vàng, hai giải BAFTA và được trao giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille năm 2003. Ông đoạt tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với vai Jimmy "Popeye" Doyle trong phim hành động The French Connection năm 1971 và Nam diễn viên phụ xuất sắc vai cảnh sát trưởng phản diện trong phim viễn Tây Unforgiven năm 1992. Ngoài ra, ông có thêm ba lần được đề cử Oscar trong Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) và Mississippi Burning (1988).
Gene Hackman trong phim tội phạm 'The French Connection', nổi tiếng với những cảnh rượt đuổi bằng xe ôtô trên phố.
Những màn trình diễn nổi tiếng khác của ông là vai Lex Luthor trong Superman (1978) và phần tiếp theo Superman II (1980). Gene Hackman tham gia hơn 100 bộ phim điện ảnh và truyền hình cũng như nhiều vở kịch trong hơn 5 thập kỷ theo đuổi công việc diễn xuất.
Khi trao cho Gene Hackman giải thưởng Cecil B. DeMille năm 2003, tài tử Michael Caine đã tôn kính Hackman là "một trong những diễn viên vĩ đại nhất" mà ông biết. Danh hài Robin Williams, người đồng trao giải, nói đùa: "Gene Hackman ở Hollywood được biết đến như một diễn viên của các diễn viên, nhưng trong nhà tôi, ông ấy được biết đến như một diễn viên hài của diễn viên hài. Cho dù là hài kịch hay chính kịch, ông là diễn viên tài năng nhất nước Mỹ. Ông cũng là một người thực sự siêu phàm".
Sau khi đóng vai chính trong Welcome to Mooseport (2004), Gene Hackman thông báo giải nghệ để nghỉ ngơi vì không còn chịu được áp lực căng thẳng.
Gene Hackman đã kết hôn hai lần, có ba người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên với bà Faye Maltese (từ năm 1956 đến 1986). Năm 1991, tài tử cưới nghệ sĩ dương cầm cổ điển Betsy Arakawa.
Gene Hackman và bà Betsy Arakawa năm 1993. Ảnh: Ron Galella Collection
Kiều Vân