Ngày 22/5, ca sĩ cho biết: "Tôi từng nhận giới thiệu thực phẩm chức năng cho nam giới từ ba năm trước, nhận cát-xê 180 triệu đồng. Sản phẩm có giấy phép lưu hành. Lúc đó, tôi chưa có kinh nghiệm nên làm theo kịch bản. Trong trường hợp cơ quan chức năng liên hệ làm việc, tôi nhất định hợp tác".
Trong video ba năm trước, ca sĩ nói: "Uống một viên bằng 10 lít rượu ba kích". Theo cuốn Tài nguyên cây thuốc Việt Nam, ba kích là vị thuốc bổ, dùng để chữa nhiều bệnh liên quan sinh lý nam giới và chứng phong thấp, làm mạnh gân cốt. Người ta cũng thường dùng ba kích nấu với thịt gà để ăn bồi bổ sức khỏe.
Theo ca sĩ, nhà sản xuất ban đầu muốn anh đề cập mặt hàng là thuốc. Tuy nhiên, anh đề nghị thay đổi bởi thương hiệu không có giấy phép chữa bệnh, sản phẩm chỉ mang tính chất bổ sung, hỗ trợ.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết sẽ tìm hiểu và xem xét về trường hợp của ca sĩ Duy Mạnh. Ông Tự Do từng cảnh báo các nghệ sĩ về việc đưa ra các tuyên bố phóng đại: "Ví dụ, nếu được nói về chiều cao vượt trội, họ có thể thêm con số cụ thể mà không có căn cứ. Ngoài ra, việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân để quảng cáo và khẳng định điều đó đúng cho tất cả mọi người là sai lệch".

Ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trước hiện trạng nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo "lố", sai sự thật, gần đây, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng cần xử lý mạnh tay, công khai danh tính, hạn chế nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật xuất hiện.
Cuối tháng 4, diễn viên Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng do nói sai công dụng một nhãn sữa. MC Quang Minh bị phạt mức 37,5 triệu đồng đối với hai hành vi: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, và quảng cáo sử dụng tên của bác sĩ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 điều 52 của Nghị định 38/2021.
Nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Cát Tường trước đây phải xin lỗi vì quảng cáo quá mức về các loại thực phẩm chức năng.
Ca sĩ Duy Mạnh, 50 tuổi, quê Hải Phòng. Anh lớn lên trong gia đình có ba người anh là nghệ sĩ saxophone. Duy Mạnh tốt nghiệp khoa piano Nhạc viện TP HCM, từng học thêm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Từ năm 1998, anh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, sân khấu nhỏ ở TP HCM, vai trò đệm piano và hát lót. Năm 2004, anh nổi tiếng với các ca khúc như Tình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh. Anh hiện chủ yếu sáng tác, sản xuất, diễn ở các quán bar, pub.
Hà Thu