Ngày 23/11, Phùng Đức Luân dự một sự kiện của ngân hàng. Khi được hỏi về mong muốn có con của Thư Kỳ - từng chia sẻ vài ngày trước - anh nói:"Dù thế giới bây giờ hỗn loạn và nhiều người nói tốt nhất không nên sinh con, tôi lại có quan điểm khác. Nếu ai cũng nghĩ như vậy, nhân loại sẽ diệt vong. Tôi cũng hy vọng có thể đóng góp cho nhân loại".
Về việc Thư Kỳ nỗ lực thụ thai suốt một năm nhưng chưa thành công và khả năng nhận con nuôi, Phùng Đức Luân trả lời: "Sao tôi lại không chứ?". Phóng viên hỏi anh có thảo luận việc nhận con nuôi với vợ chưa, anh đáp: "Tôi không nghĩ cô ấy cần phải thảo luận với tôi, cô ấy tự quyết định. Vợ tôi là người có tiếng nói cuối cùng, tất cả đều là quyết định của cô ấy".

Phùng Đức Luân tại sự kiện ngày 23/11. Ảnh: ON
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Thư Kỳ cho biết vợ chồng cô đã cố gắng thụ thai sau khi kết hôn, thậm chí cô nghỉ làm vài tháng để khám sức khỏe, uống thuốc Đông y nhưng "cơ thể không hợp tác". Ở tuổi 47, cơ hội có con của cô ngày càng thấp. Cô nói từng lớn lên trong gia đình hỗn loạn nên lo sợ mình khó trở thành một người mẹ tốt. Khi trưởng thành, cô khao khát có một gia đình trọn vẹn nhưng "thời gian không chờ đợi ai", điều khiến cô tiếc nuối.

Thư Kỳ và chồng, Phùng Đức Luân. Ảnh: Weibo
Thư Kỳ tên thật Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976, người Đài Loan. Do gia cảnh khó khăn, cô bỏ dở trung học. 16 tuổi, cô đầu quân cho một công ty người mẫu, nhận các hợp đồng chụp ảnh thời trang và đóng quảng cáo.
Năm 1995, Thư Kỳ sang Hong Kong phát triển, nhanh chóng nổi tiếng nhờ đóng phim cấp ba. Người đẹp gây ấn tượng với thân hình bốc lửa, đôi môi gợi cảm. Từ phim Sắc tình nam nữ, cô thành công chuyển hướng sang dòng phim chính thống, được ghi nhận tài năng khi đóng chính các phim Người trong giang hồ, Thành phố thủy tinh, Millenium Mambo, Gác kiếm, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương... Cô từng làm giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 62 và LHP Quốc tế Berlin lần thứ 58.
Tháng 9 năm ngoái, Thư Kỳ hoàn tất ghi hình phim đầu tay do cô đạo diễn, Girl. Tác phẩm giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30. Girl cũng được lựa chọn tham gia phần chính (Competition) tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, cạnh tranh giải Golden Lion, đồng thời xuất hiện trong mục Centrepiece của Liên hoan phim Toronto (TIFF)...
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)




































