avatar1580127688093-15801276899691943128561.jpg

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 27/1 (mồng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý), Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hòa Vang.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Thời điểm trên, xe khách mang BKS 43B - 045.19, chạy tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn do tài xế Lê Văn Hợp (SN 1989, trú xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Đến Km940, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy BKS 43G1 – 012.40 do anh Võ Tân (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển chở theo cháu Võ T. A. (SN 2009, học lớp 6).

Cú va chạm khiến 2 cha con cháu A. ngã xuống đường. Cháu A. tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Tân bị thương, 2 xe bị hư hỏng nặng. Được biết, 2 cha con anh Tân đang trên đường đi chúc Tết họ hàng.

Đặc biệt, vụ tai nạn khiến nhiều người chứng kiến tỏ ra bức xúc khi tài xế dùng một số vật dụng che tên nhà xe lại. Khi lực lượng CSGT khám nghiện hiện trường, những thứ che đậy này vẫn không được tháo ra.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022