Mới đây, trên mạng xã hội ồn ào thông tin nữ diễn viên Mai Phương - khuôn mặt quen thuộc của truyền hình Việt hiện đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện tại Mai Phương được điều trị tại khoa ung bướu, Bệnh Viện 175.

Vừa điều trị bệnh vừa một mình nuôi con, nữ diễn viên sinh năm 1985 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào Mai Phương vẫn luôn nỗ lực tự mình cố gắng chứ không muốn nhờ vả đến ai.

Câu chuyện xót xa về Mai Phương khiến nhiều người rơi nước mắt.

dien-vien-mai-phuong-3-1449-1502-1534609040592554209106.jpg

Mai Phương sinh năm 1985, được khán giả Việt yêu thích khi góp mặt trong hàng loạt các bộ phim lớn nhỏ như: Trai nhảy, Những thiên thần áo trắng, Hương phù sa, Hai Lúa lên đời,…

Người đẹp cũng từng lấn sân sang lĩnh vực ca hát vào năm 2010 với ca khúc Tiếng dương cầm trong đêm một thời gây bão dư luận.

4f55f-img-9174-15346090005941361816884.jpg

Thành công trong cả nghiệp diễn lẫn ca hát nhưng cuộc đời của Mai Phương lại nhiều xót xa, cay đắng.

Mai Phương và nam diễn viên "Cổng mặt trời" Phùng Ngọc Huy từng có thời gian dài bên nhau hạnh phúc. Sau đó, hai người tuyên bố chia tay nhau trong sự bất ngờ của nhiều người.

chieu-cao-va-tieu-su-cua-phung-ngoc-huy-8-592x800-1534608930606623428186.jpg

Đang ở trong đỉnh cao của sự nghiệp, thì Mai Phương tạm dừng toàn bộ hoạt động để sinh em bé. Thời điểm ấy, có nhiều nghi vấn về ba của con gái Mai Phương đã được đưa ra, tuy nhiên cô từ chối trả lời về điều này.

Sau này khi con gái Lavie được 3 tuổi, Mai Phương mới xác nhận thông tin ba của con gái cô là nam diễn viên, ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Nữ diễn viên cho biết, thời điểm cô mang thai thì Phùng Ngọc Huy không sẵn sàng cho việc làm bố. 

Mặc dù khi cô mang bầu, anh có quay lại chăm sóc nhưng rồi sau đó cũng mỗi người một nơi. Sau này, Phùng Ngọc Huy ra nước ngoài định cư, Mai Phương ở Việt Nam làm mẹ đơn thân.

Câu chuyện về cuộc đời Mai Phương khiến nhiều người xót xa cho số phận long đong lận đận nhiều nước mắt của nữ diễn viên tài hoa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022