1. Không chải trước khi gội

Khi gội đầu, điều đặc biệt quan trọng là phải làm sạch da đầu. Nếu bạn gội ngay mà không chải, bụi bẩn trên da đầu sẽ bám vào và không được làm sạch hoàn toàn. Chải tóc trước khi gội đầu không chỉ là phương pháp massage da đầu nhẹ nhàng, làm bong tróc các tế bào da chết để việc gội đầu trở nên hiệu quả hơn mà còn hạn chế tình trạng rối tóc trong quá trình gội.

Vì thế, trước khi gội đầu, hãy chải tóc bằng lược răng thưa, đầu tròn, sau đó xả bằng nước sạch. Điều này không chỉ làm giảm lượng dầu gội sử dụng mà còn làm giảm kích ứng da đầu.

2. Gãi da đầu bằng móng tay

Nhiều người cho rằng khi gội đầu, dùng móng tay gãi da đầu rất thoải mái, nhưng họ không biết trong móng tay ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, khi gãi da đầu rất dễ gây nhiễm trùng, dẫn đến viêm nang lông và các bệnh ngoài da khác.

Để tránh điều này, khi gội đầu, hãy gội theo chuyển động tròn và nhẹ nhàng massage da đầu bằng đầu ngón tay, thay vì móng tay, để làm sạch và tránh gây viêm, tổn thương da đầu.

goidau1A-1748945809-2881-1748945923.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IR0NRj1rl98FY4ECLeb53Q

3. Sử dụng dầu gội ngay khi tóc chưa được làm ướt hoàn toàn

Việc gội đầu ngay khi tóc chưa ướt hẳn sẽ khiến tóc không được làm sạch hoàn toàn hoặc bị rối, để lại bụi bẩn, gàu... trên tóc. Điều này khiến quá trình làm sạch tóc mất nhiều thời gian hơn. Tốt nhất, bạn hãy xả tóc với nước khoảng một phút, để tóc và da đầu được ướt hoàn toàn trước khi bắt tay vào việc gội.

4. Thoa dầu gội trực tiếp lên đầu

Một số người khác lại có thói quen đổ trực tiếp dầu gội lên da đầu mà không tạo bọt ở lòng bàn tay trước khi xoa lên tóc. Đây là một sai lầm do dầu gội đầu có chức năng tạo bọt để hút các chất bụi bẩn, bã nhờn trên da đầu. Việc không tạo bọt không chỉ gây kích ứng da đầu mà về lâu dài còn có thể gây rụng bất thường.

Cách tốt nhất để tránh gây hư tổn cho tóc là đổ dầu gội vào lòng bàn tay, thêm nước để tạo bọt và thoa lên tóc.

5. Thoa dầu xả lên da đầu

Dầu xả là sản phẩm làm sạch dành riêng cho đuôi tóc. Nếu thoa lên da đầu, ở chân tóc, các hóa chất trong đó có thể dễ dàng làm tắc nghẽn nang tóc và gây ra các vấn đề như rụng tóc. Do đó, hãy thoa dầu xả cách da đầu ít nhất 1 đến 2 cm và thoa vào phần ngọn tóc.

6. Để dầu xả trên tóc quá lâu

Nếu bạn thoa dầu xả quá lâu, dầu xả sẽ dễ dàng lưu lại trên tóc và khó gội sạch, lâu dài ảnh hưởng đến nang tóc. Vì thế, sau khi thoa dầu xả, bạn có thể dùng khăn quấn tóc lại và xả sạch sau 5 phút. Điều này sẽ giúp dầu xả được tóc hấp thụ tốt hơn và phục hồi tóc hư tổn.

7. Xả sạch bằng nước quá nóng

Nhiều người bị gàu và ngứa da đầu nên thích gội đầu bằng nước nóng, cho rằng làm vậy sẽ hiệu quả hơn trong việc loại bỏ gàu và giảm ngứa. Trên thực tế, nhiệt độ nước quá cao có thể dễ dàng lấy đi quá nhiều dầu trên da đầu, điều này không chỉ làm hỏng chất lượng tóc mà còn khiến da đầu nhờn và gây ra gàu.

8. Không gội sạch

Một số người cho rằng chỉ cần xả tóc với nước là được, nếu còn sót lại chút dầu xả cũng không sao vì dầu xả có thể dưỡng ẩm cho mái tóc. Tuy nhiên trên thực tế, dầu xả còn sót lại có thể dễ dàng bám vào bụi và các mảnh vụn khác, bám vào bề mặt tóc và thậm chí là da đầu, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây viêm. Để bảo vệ da đầu và mái tóc, khi gội đầu, hãy chú ý xả sạch lần cuối để đảm bảo tóc được sạch kỹ.

Hướng Dương (Theo Aboluowang)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022