Thông tin trên vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 14/4. Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hoá của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng với mức chỉ 2,3% so với cùng kỳ 2023. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Nhập khẩu cũng giảm tới 8,4% - mạnh nhất từ giữa năm 2023.

Tuy nhiên, trong tháng trước, tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc bằng đồng USD đã tăng 12,4% so với tháng 3/2024. Con số này vượt xa mức dự báo 4,4% theo cuộc khảo sát của Reuters trước đó. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc cũng tăng mạnh nhất từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, lượng hàng nhập khẩu vào quốc gia này vẫn giảm 4,3% trong tháng 3.

Theo Global Times, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá Trung Quốc tăng 1,3% so với cùng kỳ 2024 lên khoảng 10.300 tỷ nhân dân tệ, tương ứng 1.410 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm tăng 6,9% lên 6.130 tỷ nhân dân tệ, nhập khẩu giảm 6% xuống còn 4.170 tỷ.

port-shenzhen-1744602290-2781-1744602519.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-aSyInDWsJ5KtGU7kqO8_w

Các container hàng hóa tại cảng Yantian ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Cả năm nay, lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5%. CNBC đánh giá đây là mục tiêu tham vọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang và tiêu dùng nội địa của nước này ảm đạm.

Cách đây một ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đánh giá động thái miễn thuế mới nhất của Mỹ với các thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng như smartphone, laptop... chỉ là "bước sửa sai rất nhỏ". Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump bỏ hoàn toàn thuế đối ứng.

Hiện tại, thuế đối ứng Mỹ áp dụng với Trung Quốc là 125%, nâng tổng mức thuế mà hàng hoá nước này phải chịu khi nhập khẩu vào Mỹ lên tới 145%. Hôm 11/4, Trung Quốc cũng đã thông báo áp thuế trả đũa với hàng hoá của Mỹ lên mức 125% từ ngày 12/4.

Trong cuộc họp báo hôm nay, Phó tổng cục trưởng Hải quan Trung Quốc Lingjun Wang nói rằng việc chính phủ Mỹ "lạm dụng thuế quan một cách thái quá" đã tạo ra những lực cản với thương mại toàn cầu, theo CNBC.

Ông cũng nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện đầy đủ biện pháp đáp trả đã công bố với Mỹ theo đúng quy định. Cùng với đó, lãnh đạo hải quan Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế để thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư cùng có lợi với các nước trên toàn cầu.

Anh Tú (theo CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022