Ngày 21/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 6. Đây là phiên họp chuyên đề pháp luật đầu tiên của Chính phủ sau Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết để thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai nghị quyết trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện. Ảnh: VGP
Cho ý kiến về các nội dung cụ thể, với hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải khuyến khích, kiến tạo phát triển, thuận lợi cho việc đóng thuế và hoàn thuế.
Ngoài Luật trên, Chính phủ nghe báo cáo, thảo luận về 7 hồ sơ chính sách trong các lĩnh vực thương mại điện tử, bảo hiểm tiền gửi, hàng không dân dụng, thi hành án dân, giáo dục.
Về hồ sơ chính sách Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), lãnh đạo Chính phủ yêu cầu quản lý đồng thời thúc đẩy sự phát triển. Lĩnh vực này cần được quản lý theo hướng số hóa, bảo đảm tính hiệu quả, đồng thời phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.
Với Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp để phát triển hạ tầng.
Thể chế cần được coi là nguồn lực, động lực để xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay và hai con số những năm tới.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp thu ý kiến các chủ thể liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Công việc cần phân rõ người, việc, rõ thời gian, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả. Tờ trình các hồ sơ, dự án luật sửa đổi, bổ sung phải làm rõ lý do lược bỏ, bổ sung, phân cấp, phân quyền. Các luật mới cũng cần bảo đảm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, giải quyết được bài toán thực tiễn. Thêm vào đó, chính sách mới phải hợp lòng dân, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, và đủ điều kiện để ban hành, đi vào cuộc sống.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ xem xét, cho ý kiến hơn 50 dự án luật, nghị quyết. Riêng tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội 43 luật, nghị quyết.
Bảo Bảo