Chiều 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đoàn Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và khoảng 60 doanh nghiệp lớn của nước này đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là phái đoàn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay sang Việt Nam do USABC tổ chức, gồm các tập đoàn hàng đầu như Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola, Nike, Amazon và Bell Textron, Excelerate Energy...

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đánh giá xu thế đầu tư của doanh nghiệp Mỹ phù hợp chiến lược phát triển của Việt Nam. Do đó, ông mong các nhà đầu tư Mỹ tiếp tục tăng rót vốn, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, công nghệ cao, bán dẫn, AI, hàng không, hàng không vũ trụ, chống biến đổi khí hậu... Cùng với đó, ông đề nghị phía Mỹ tăng kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, với tinh thần "đã nói phải làm, cam kết thực hiện và có kết quả". Việc này nhằm đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất kinh doanh của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Thu-tuong-18-3-1742313791-5027-1742313865.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sLHD9G2HdIngy5PnJwbbSw

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp các doanh nghiệp Mỹ, chiều 18/3. Ảnh: VGP

Lãnh đạo USABC và các doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao thành tựu, tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Họ sẵn sàng đầu tư, mở rộng tại Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng, công nghệ cao, bán dẫn, AI, hàng không, logistics, tài chính, viễn thông, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng...

Tuy vậy, các doanh nghiệp Mỹ mong muốn phía Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian ra quyết định, đảm bảo sự đồng bộ và ổn định các quy định pháp luật.

Họ cũng đề nghị Việt Nam có chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư với một số dự án, sản phẩm cụ thể mà Mỹ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu, ưu tiên thu hút, phát triển.

img9719-1742304209260159020311-1463-7451-1742311883.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bV1ARTqhWooPsCDkSXkBaw

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tại cuộc gặp, ngày 18/3. Ảnh: VGP

Việt Nam - Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995, nâng cấp thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2023. Đến cuối 2024, đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam đạt gần 12 tỷ USD với trên 1.400 dự án, đứng thứ 11 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu, mang tầm chiến lược, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư. Ông cho biết các nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp USABC được tiếp thu, giải đáp.

Theo lãnh đạo Chính phủ, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước theo hướng phát triển cân bằng, hài hòa và bền vững. Việc này để góp phần tăng hiệu quả hợp tác đầu tư với Mỹ.

img9740-174230420683219282115-5495-7830-1742311883.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CMhyQ9V7KYPT-X75ZBnrbQ

Đại diện Tập đoàn Meta tại cuộc gặp. Ảnh: VGP

Hiện các bộ ngành tích cực rà soát biểu thuế nhập khẩu hàng hóa, khuyến khích tăng nhập khẩu các sản phẩm nông sản, khí hóa lỏng (LNG), từ Mỹ. Cùng với đó, Việt Nam cũng kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa từ bên ngoài.

Ông đề nghị các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói với chính quyền Tổng thống Donald Trump về tăng hợp tác kinh tế, đầu tư, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ mong muốn Mỹ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Hai mươi năm qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của nước này. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai nước gần 150 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 137 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ 2023).

Tại cuộc gặp ông Charles James Boyd Bowman, Tổng Giám đốc dự án Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn này coi Việt Nam là cứ điểm kinh doanh, nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư sang các địa phương khác.

Ông cũng gợi ý tập đoàn này tham gia các lĩnh vực tiềm năng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ sinh thái, chuỗi cung ứng của họ trên toàn cầu.

img9757-1742305680687360398933-2798-3371-1742313152.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NehixMX3y4BF8sxn5z3IOg

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf cao cấp tại tỉnh Hưng Yên của Trump Organization có tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Dự án có nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và IDG Capital (đại diện Trump Organization).

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định các cơ quan phía Việt Nam sẽ xem xét toàn diện để thúc đẩy dự án của Trump Organization sớm nhất, phù hợp với các quy định pháp luật, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan.

Đáp lại, ông Charles James Boyd Bowman cho biết tập đoàn hy vọng hoàn thành dự án khu phức hợp tại Hưng Yên trong 2 năm tới (tháng 3/2027), để phục vụ dịp APEC 2027. "Đây sẽ là sân golf hàng đầu Việt Nam và địa điểm golf danh tiếng toàn cầu", ông nói. Ông Charles James Boyd Bowman cũng cho biết doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư trong các dự án, lĩnh vực khác tại Việt Nam. Họ cũng thúc đẩy các chuyến thăm của Ban lãnh đạo Tập đoàn Trump tới Việt Nam, góp phần tăng quan hệ hai nước, xây dựng hình ảnh chất lượng cao của Việt Nam với thế giới và chính quyền Mỹ.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022