"Chúng ta sẽ bán rất nhiều cho Australia vì có bằng chứng không thể chối cãi rằng thịt bò Mỹ là loại an toàn và tốt nhất trên thế giới", Tổng thống Trump viết trên Truth Social hôm 24/7. Ông đồng thời cho biết nước khác từ chối mua bò Mỹ "đang được cảnh báo".
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Australia hôm 23/7 cho biết hệ thống kiểm soát và truy xuất nguồn gốc gia súc của Mỹ đã được cải thiện đủ để nước này có thể chấp nhận bò được sinh ra ở Canada, Mexico và giết mổ tại Mỹ.
Australia đã hạn chế nhập khẩu thịt bò Mỹ kể từ năm 2003 do lo ngại bệnh bò điên. Đến năm 2019, nước này cho phép nhập khẩu lại nhưng giới hạn với bò được hoàn toàn sinh ra, nuôi dưỡng và giết mổ tại Mỹ.

Một buổi đấu giá bò tại Moss Vale, Australia ngày 3/4. Ảnh: Reuters
Bất chấp tuyên bố sẽ bán rất nhiều thịt bò của ông Trump, các nhà phân tích dự báo sản lượng thịt bò Mỹ sang Australia không tăng đáng kể, vì nước này vốn là nhà sản xuất và xuất khẩu thịt bò lớn, với giá thấp hơn nhiều, theo Reuters.
Năm ngoái, Australia bán gần 400.000 tấn thịt bò trị giá 2,9 tỷ USD sang Mỹ trong khi chiều ngược lại chỉ nhập về 269 tấn của đối tác này. Ngoài ra, ngành chăn nuôi bò Mỹ đang suy giảm sản lượng do hạn hán, buộc phải tăng mua từ nước ngoài.
Trong quan hệ thương mại song phương nói chung, Australia đang thâm hụt với Mỹ và đối mặt thuế quan 10% với toàn bộ hàng xuất khẩu, 50% với thép và nhôm. Ông Trump còn dọa sẽ áp thuế 200% đối với dược phẩm.
Giới chức Australia cho biết việc nới lỏng các hạn chế nhập thịt bò Mỹ không liên quan đến đàm phán thương mại mà là kết quả của quá trình đánh giá kéo dài nhiều năm về các biện pháp an toàn sinh học của Mỹ.
Khi được hỏi liệu quyết định này có giúp đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell nói "không chắc lắm". "Chúng tôi không làm điều này để thuyết phục người Mỹ thỏa thuận", ông nói.
Phiên An (theo Reuters)