"Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra với Trung Quốc. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận với họ", ông nói. Tổng thống Mỹ cũng cho biết "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình là người bạn của tôi trong một thời gian dài".
Trước đó, ngày 8/4, ông Trump cũng đề cập đến khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc. "Bắc Kinh muốn đạt thỏa thuận. Họ chỉ không biết phải bắt đầu như thế nào", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 7/4. Ảnh: AFP
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục leo thang gần đây. Ngày 9/4, ông Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng ở mức cao với các đối tác thương mại lớn trong 90 ngày. Tuy nhiên, thuế với hàng hóa Trung Quốc lại nâng lên 125%, từ 84% trước đó. Tổng thuế họ phải chịu trong nhiệm kỳ này của ông Trump hiện là 145%.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có rất ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ sớm đàm phán tích cực với Trung Quốc. Giới chức Mỹ trước đó tiết lộ họ ưu tiên đàm phán với các đồng minh và đối tác thương mại khác. Trong khi đó, khi được hỏi về việc liệu hai nước bắt đầu đàm phán thuế nhập khẩu hay chưa, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian cho biết "cánh cửa luôn rộng mở nếu Mỹ muốn đàm phán, nhưng đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng".
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) Kevin Hassett ngày 10/4 cho biết "gần 20 quốc gia" đã đề xuất thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ông Trump khẳng định nếu Mỹ không thể đạt thỏa thuận như mong muốn, thuế đối ứng sẽ quay về mức cũ sau 90 ngày. Dù vậy, khi được hỏi liệu điều này có nghĩa ông không gia hạn việc hoãn thuế, Tổng thống Mỹ chỉ trả lời: "Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra".
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)