Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) hôm 18/3 công bố số liệu cho thấy doanh số bán lẻ hai tháng đầu năm tăng 5,5%. Sản lượng nhà máy cũng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo và nhỉnh hơn tháng 12/2023. Đây cũng là mức đi lên mạnh nhất của các chỉ số này gần hai năm qua.

Trước đó, Trung Quốc ghi nhận số liệu xuất khẩu và lạm phát tốt hơn kỳ vọng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 giúp doanh thu ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng khởi sắc. Nhu cầu đi lại cao cũng giúp tiêu thụ xăng dầu tăng 3%.

2023-09-28t010155z-1482952485-9523-6518-1710755375.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m_zKQWWm1p_KrtIkW57I6w

Người dân trên phố đi bộ ở Thượng Hải (Trung Quốc) tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

Cũng theo NBS, đầu tư vào tài sản cố định tại Trung Quốc thêm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cao hơn dự báo là 3,2%.

Đầu tư tư nhân cũng gia tăng 0,4% trong hai tháng đầu năm. Diễn biến này ngược lại so với năm 2023, khi ghi nhận mức giảm 0,4%.

Các tín hiệu tích cực đầu năm xoa dịu phần nào sức ép cho giới chức nước này, làm tăng khả năng Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng 5% năm nay. Dù vậy, bất động sản - một trong các trụ cột của nền kinh tế này, vẫn chưa thoát khủng hoảng. Doanh số bất động sản, tính theo diện tích sàn, giảm 20% so với năm ngoái.

"Tiêu dùng được đẩy cao nhờ Tết Nguyên đán. Khi không còn yếu tố này, chúng tôi cho rằng tăng trưởng mảng này các tháng sau sẽ khó duy trì", Louise Loo – nhà kinh tế học tại Oxford Economics nhận định.

Trước Loo, nhiều nhà quan sát khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Mục tiêu tăng trưởng năm nay của Trung Quốc được đánh giá là tham vọng, dù tương đương năm 2023.

Các nhà kinh tế học tại Goldman Sachs thì nhận định tốc độ tăng GDP của nước này vẫn vững chắc trong quý đầu năm, bất chấp các lĩnh vực diễn biến trái chiều. Nhưng để đạt kế hoạch tốc độ tăng trưởng kinh tế 5% năm nay, họ cần nhiều chính sách nới lỏng, nhất là kích cầu.

Đầu tháng này, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Pan Gongsheng cho biết vẫn còn dư địa giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) sau khi đã hạ 50 điểm cơ bản (0,5%) hồi tháng 1. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố sẽ cải cách mô hình tăng trưởng, giảm rủi ro trong lĩnh vực bất động sản và nợ chính quyền địa phương.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022