Theo báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình, doanh thu giảm gần 2% về gần 78,8 tỷ đồng. Giá vốn và nhóm các chi phí thường xuyên tăng lên khiến công ty lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, gấp khoảng 2,6 lần năm 2023.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Giầy Thượng Đình bị thâm hụt lợi nhuận. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2024 ghi nhận hơn 67 tỷ đồng.

Giầy Thượng Đình có tổng tài sản khoảng 120,3 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận hơn 68,7 tỷ đồng với phần lớn là hàng tồn kho và các khoản phải thu. Công ty có hơn 37,9 tỷ đồng hàng tồn kho, gần hai phần ba là thành phẩm tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 29,7 tỷ đồng, họ xác định hơn 14,6 tỷ là nợ xấu.

Tính đến cuối năm 2024, nợ phải trả ở mức trên 94 tỷ đồng, tăng hơn 7%. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 82,9 tỷ đồng với phần lớn là nợ vay tài chính, phải trả người bán, thuế và tiền thuê đất, bảo hiểm xã hội... Chủ nợ lớn nhất của Giầy Thượng Đình đang là Vietcombank - chi nhánh Thành Công.

Với mức lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, đơn vị kiểm toán CPA Việt Nam nhấn mạnh khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả ngân hàng, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai. Điều này khiến kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Giầy Thượng Đình.

Ở những năm trước, doanh nghiệp này cũng thường xuyên bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Tuy nhiên, ban giám đốc cam kết cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, công ty nhận nhiều đơn hàng xuất khẩu nên được đơn vị kiểm toán chấp thuận giả định hoạt động liên tục.

Năm trước, ban lãnh đạo cho biết đã tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát trên thế giới khiến đơn hàng không ổn định. Đặc biệt, công ty không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội do hệ thống phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn, nhà xưởng và máy móc đã cũ nên khách hàng xuất khẩu không đặt đơn. Công ty chỉ còn đơn gia công nhỏ, lẻ.

Ở thị trường nội địa, tiêu thụ giảm 14,5% dù công ty mở thêm kênh bán hàng online, tìm kiếm khách đặt hàng mới, có chính sách kích cầu.

IMG-4219-86ee7f34-jpeg-1749613-7072-1623-1749613168.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PACcY2INVfkHEVwDq8upUg

Công nhân đang làm việc tại nhà máy Giầy Thượng Đình. Ảnh: Giầy Thượng Đình

Sang năm nay, Giầy Thượng Đình ngoài đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu trong nước, còn muốn tìm kiếm đối tác cùng quản lý sản xuất, sắp xếp sản xuất theo mô hình của khách, nhất là đối tác Trung Quốc có nhu cầu hợp tác. Công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và gia tăng doanh thu.

Với định hướng trên, công ty lên kế hoạch sản xuất 700.000-900.000 đôi giày, khoảng một phần ba phục vụ xuất khẩu. Nếu thành công, họ sẽ có được 100 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác. Công ty thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận khiêm tốn, chỉ 100 triệu đồng.

Song song đó, nhiệm vụ trọng tâm cho năm nay là thực hiện thoái vốn nhà nước. Nếu không khẩn trương, ban lãnh đạo cho rằng nguy cơ lỗ vốn dẫn đến mất phần vốn nhà nước sẽ rất lớn. Đến cuối năm 2024, UBND Thành phố Hà Nội là cổ đông lớn nhất với gần 68,67% vốn. Theo sau là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thái Bình với 10%.

Được thành lập năm 1957, Giầy Thượng Đình từng là một thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở thành thân thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Sau thời kỳ hội nhập, mặt hàng giày dép của Thái Lan và một số nước lân cận xuất hiện ngày càng nhiều cùng sự du nhập của những thương hiệu lớn như Nike hay Adidas đã đánh bật Thượng Đình khỏi những thành phố lớn và dần kinh doanh lay lắt.

Tất Đạt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022