Chốt phiên giao dịch 13/6, chỉ số DJIA giảm gần 770 điểm, tương đương 1,79%. S&P 500 mất 1,13% và Nasdaq Composite giảm 1,30%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu bởi hãng chip Nvidia, đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư muốn giảm sở hữu tài sản rủi ro. Nhóm này từng giúp thị trường phục hồi sau khi chạm đáy tháng 4. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí và quốc phòng tăng mạnh. Exxon Mobil tăng 2%, trong khi Lockheed Martin và RTX cùng tăng hơn 3%.

Các nhân viên giao dịch làm việc trên Sàn chứng khoán New York phiên 13/6. Ảnh: NYSE
Đà bán tháo bắt đầu từ 12/6, khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi nước này không kích Iran. Đến 13/6, đà giảm càng sâu hơn sau khi Iran tuyên bố phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo trả đũa Israel. Đài truyền hình quốc gia Iran cùng ngày tuyên bố nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán hạt nhân thứ sáu với Mỹ, dự kiến vào cuối tuần này.
Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ WTI chốt phiên cuối tuần đều tăng hơn 7%. Có thời điểm, mức tăng lên tới 11%, kéo giá Brent lên 77 USD một thùng. Giá vàng cũng tăng lên cao nhất trong gần hai tháng, tại 3.431 USD một ounce, do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư.
Dollar Index bật tăng từ đáy 3 năm xác lập phiên 12/6. Hiện tại, chỉ số này tăng 0,3% lên 98,2 điểm, do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn.
"Cuộc xung đột này càng nối dài các lo ngại mà thị trường phải đối mặt. Những mối lo đó sẽ không sớm biến mất. Nếu giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, lạm phát chắc chắn sẽ chịu tác động ngay lập tức", Mark Malek - Giám đốc Đầu tư của Siebert Financial nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran cần sớm quay lại bàn đàm phán "trước khi quá muộn". Trong một bài đăng khác sau đó, Trump cho biết ông sẽ cho Iran "một cơ hội thứ hai" để đạt thỏa thuận hạt nhân.
Đợt bán tháo hôm 13/6 khiến cả ba các chỉ số chính của Mỹ ghi nhận tuần giảm điểm. S&P 500 mất 0,4%, Nasdaq giảm 0,6% và DJIA mất 1,3%.
Hà Thu (theo CNBC, Reuters)