Ngày 24/7, ECB thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở 2%. Đây là mức được thiết lập tháng trước, sau 8 lần giảm liên tiếp kể từ tháng 6/2024. "Môi trường hiện tại rất bất ổn, đặc biệt do căng thẳng thương mại", ECB cho biết trong thông báo.

Động thái hôm nay khớp với dự báo của giới đầu tư. Tháng trước, lạm phát của khu vực đồng euro đã chạm mục tiêu của ECB là 2%.

largarde-1753361977-2065-1753362025.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M2XjNosbSIa6ur1LCz6wog

Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại Frankfurt (Đức), ngày 6/3. Ảnh: Reuters

Quan chức ECB cho biết nỗ lực hạ nhiệt lạm phát của họ gần như đã hoàn tất. Họ đang đưa lãi về mức trung tính - không kích thích và cũng không kiềm chế tăng trưởng. Cuối tháng 4, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết quá trình giảm lạm phát đã "gần như hoàn tất". Dù vậy, đầu tháng này, kinh tế trưởng ECB Philip Lane cho biết giới chức vẫn cảnh giác với các thay đổi trong triển vọng trung hạn.

Yếu tố lớn nhất tác động đến quyết định của ECB là khả năng đạt thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vẫn thiếu chắc chắn. Ngày 23/7, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến gần thỏa thuận, với mức thuế được giảm còn 15%. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào.

Mỹ hiện là đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của EU. Khối này xuất khẩu 503 tỷ euro (590 tỷ USD) hàng hóa sang Mỹ năm ngoái. Thuế nhập khẩu EU hiện phải chịu khi bán hàng sang Mỹ là 30%.

Trước cuộc họp tháng 7, Julien Lafargue - chiến lược gia trưởng tại Barclays Private Bank - nhận định ECB sẽ tiếp tục "thận trọng" trong bối cảnh thuế nhập khẩu chưa rõ ràng. Nhiều khả năng họ sẽ chờ đến khi có dự báo tăng trưởng và lạm phát (công bố tháng 9) trước khi tiếp tục hành động.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022