Hoả hoạn xảy ra lúc 10h sáng nay tại khách sạn Sao Mai (số 54 Lạch Tray, quận Ngô Quyền), khi bên trong đang có nhiều người lưu trú. Hàng chục nhân viên và khách chạy tán loạn thoát thân. Một số người ở các tầng trên không kịp chạy nên đã bị mắc kẹt. 

Đến 10h30, toàn bộ bốn tầng khách sạn bao trùm trong lửa, tiếng nhiều chai rượu nổ lách tách vang lên trong đám cháy.

Một số nhân chứng cho hay, họ thấy đám cháy khởi phát từ khu xông hơi của khách sạn ở tầng trệt rồi lan ra các tầng trên. Khách sạn Sao Mai có mặt bằng khoảng 300 m2, xây dựng bốn tầng. Mặt tiền khách sạn rộng 6 mét, sâu khoảng 25 mét, nở hậu. Ba phía của khách sạn đều là nhà dân.

55495947-300504550567144-68813-1744-8489-1552795898.jpg

Tầng 1 khách sạn đang cháy. Ảnh: Giang Chinh.

Đường Lạch Tray được phong toả để phục vụ chữa cháy. Bốn xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đang tích cực phun nước. Đồng thời, một đội cứu hộ trang bị mặt nạ phòng độc tìm cách xâm nhập các tầng trên để tìm người mắc kẹt.

54217319-308433349855323-23968-1941-9655-1552795898.jpg

Xe cứu hỏa cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang giải cứu người gặp nạn. Ảnh: Giang Chinh.

Theo lực lượng chữa cháy, nội thất bên trong khách sạn làm bằng gỗ và đệm da nên lửa cháy mạnh. Mặt bằng hình zíc zắc và chiều dài nhà sâu khiến việc dập lửa  cũng khó khăn hơn.

Đến 11h30, lửa bùng trở lại tầng một sau khi tưởng như đã chuẩn bị được khống chế, chưa nạn nhân nào được đưa ra.

* Tiếp tục cập nhật.

Giang Chinh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022