Nhìn không gian trước và sau khi cải tạo, ai cũng ngả mũ thán phục trước tài khéo léo và linh hoạt trong cách chọn lựa màu sắc, nội thất và bố trí, sắp xếp của vợ chồng chị Sophia Lê Phạm.

Chị Sophia Lê Phạm cho biết, vì yêu tổ ấm của mình đang sống, và chị hiểu không ai có thể tâm huyết với ngôi nhà của vợ chồng chị bằng chính các thành viên trong nhà. Vì thế, vợ chồng chị quyết định sử dụng tiền thuê thợ để mua sắm đồ nội thất mới cũng như tự tay lên kế hoạch cùng nhau decor lại tổ ấm.

photo-0-1527233126921347628564.jpg
Gia đình chị Sophia Lê Phạm.

Căn biệt thự hiện tại nằm trong khuôn viên 1000m2 chỉ có một vài đồ đạc và nội thất đơn giản, không gian buồn tẻ và đơn điệu với những gam màu trung tính. Vì thế, sau một thời gian sinh sống, chị Sophia Lê Phạm đã quyết định cùng ông xã lên kế hoạch làm đẹp tổ ấm của mình mà không cần thuê kiến trúc sư.

Sau khi bàn bạc cách cải tạo, bố trí các khu vực chức năng hợp lý, chị Sophia Lê Phạm cùng chồng đi đến các showroom đồ nội thất vào dịp cuối tuần để tham khảo. Tổng thời gian vừa chọn nội thất, đồ trang trí và sơn lại nhà mất khoảng hơn 2 tháng, Mỗi hạng mục riêng lẻ, tách biệt được anh chị làm trong khoảng 4 đến 5 ngày.

photo-1-15272331269221793432616.jpg

Không gian phòng khách trước khi cải tạo.

photo-2-15272331269241364181176.jpg

Một chút thay đổi về màu sơn và cách bố trí nội thất, vật dụng sao cho hợp lý.

photo-3-1527233126924804389037.jpg

Điểm nhấn trang trí cho không gian thêm đẹp.

photo-4-1527233126927403999634.jpg

Bệ cửa sổ trở thành góc view vô cùng ấn tượng giúp mọi người có thể tiếp khách, thưởng trà tại đây.

photo-5-15272331269291540808089.jpg

Không gian phòng khách đẹp hơn nhờ điểm nhấn sắc màu trên tường và cách sử dụng các gam màu trung tính vô cùng tinh tế.

photo-6-15272331269321990379736.jpg

Không gian ăn uống vốn đơn điệu, buồn tẻ và hơi thiếu sức sống.

photo-7-1527233126936324763712.jpg

Góc nhỏ đẹp hơn nhơ bố trí thêm đèn chiếu sáng, ảnh gia đình và khăn trải bàn.

photo-8-15272331269401244007604.jpg

Góc bếp ấm cúng và đẹp hơn khi không gian ăn uống có chút thay đổi nho nhỏ.

photo-9-15272331269411268066846.jpg

Để căn nhà thêm cảm giác vui tươi, chị Sophia Lê Phạm sơn lại toàn bộ tường. Chị cho biết, nếu thuê thợ ngoài chỉ riêng tiền sơn hết cả nhà có thể lên đến 3000 – 4000 USD nên vợ chồng chị quyết định tự sơn. Bố chồng chị dù đã 76 tuổi vẫn nhiệt tình giúp đỡ con cái.

photo-10-15272331269431293300357.jpg

Không gian đọc sách đẹp dịu dàng và tĩnh tại.

photo-11-15272331269441531902853.jpg
Đây cũng là góc mà chị Sophia Lê Phạm rất thích.

Khi thiết kế lại phòng ngủ, vợ chồng chị đã chọn cách bỏ giường cao, trải nệm dưới sàn vừa giúp không gian nghỉ ngơi rộng thoáng hơn vừa tăng thêm diện tích cho con gái thoải mái vui chơi. Căn phòng cũng đẹp dịu dàng khi có thêm thảm lông và những vật dụng tiện ích.

photo-12-15272331269451111242785.jpg

Phòng ngủ vợ chồng chật chội và tối tăm khi đặt giường cao màu tối.

photo-13-1527233126946587375792.jpg

Không gian rộng thoáng hơn khi bỏ mành thay bằng rèm và bỏ giường thay bằng nệm.

photo-14-15272331269471403624594.jpg
Góc của em bé vô cùng xinh xắn.

Không gian tầng hầm trước đây bị lãng phí khi đặt đồ dùng cũ như một nhà kho đã được vợ chồng chị Sophia Lê Phạm cải tạo thành căn phòng vui chơi cho bé Bunny với màu sắc bắt mắt, thảm chơi sinh động cùng hệ thống kệ để bé có thể bài trí đồ chơi gọn gàng.

photo-15-1527233126950440987598.jpg

Tầng hầm cũ được cải tạo thành phòng vui chơi cho bé.

photo-16-15272331269501486354070.jpg
photo-17-1527233126953952441067.jpg

Em bé Bunny rất thích khi có không gian vui chơi vô cùng xinh xắn.

photo-18-15272331269541482330261.jpg
Túp lều được vợ chồng chị Lê Phạm mua về và trang trí bằng đèn Led vô cùng bắt mắt.

Vì yêu con gái, chồng chị Sophia Lê Phạm cũng rất tỉ mẩn và khéo léo trang trí căn phòng của con thật đẹp như món quà ý nghĩa cho con gái.

photo-19-15272331269551190774991.jpg

Phòng ngủ của bé Bunny.

photo-20-152723312695723171207.jpg
Không gian trở nên đáng yêu hơn khi cải tạo.

Ngoài những không gian chính thì phần diện tích sân vườn cũng được chị Sophia Lê Phạm cải tạo để thuận tiện hơn cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Khu vực sử dụng làm bếp nướng cho tiệc ngoài trời đã được chồng chị cải tạo thành sàn bằng phẳng, kê thêm bộ bàn ghế để các thành viên trong nhà có thể vừa trò chuyện, uống trà, ăn sáng và tắm nắng rất tốt cho sức khỏe.

photo-21-1527233126959145293210.jpg

Không gian patio là sảnh hiên có mái che sau vườn trước đây để trống lãng phí, chồng chị và ba chồng cùng đánh bóng lại sàn gỗ và quét một lớp sơn mới, trải thảm, giăng nhưng chiếc đèn lồng xinh mà vợ chồng chị mua từ Hội An gửi sang, kê thêm bộ bàn ghế để gia đình có thể ăn sáng vì nơi đây đón nắng rất tốt vào mùa hè.

photo-22-1527233126960644728945.jpg

Chia sẻ về lý do cải tạo tổ ấm, chị Sophia Lê Phạm cho hay: “Vì mình muốn không gian ấm cúng và tiện nghi hơn, muốn khi đặt chân vào nhà sẽ cảm nhận được không khí vui tươi, thoải mái thay vì mờ nhạt và buồn tẻ như mọi khi. Trước chồng mình ở một mình nên cũng khá đơn giản, không cầu kỳ bày vẽ gì, nhưng mình thấy nếu có gia đình thì như vậy hơi sơ sài nên đã quyết định cải tạo. Sau khi thay đổi màu sắc và nội thất, mình cảm giác rất vui vì cảm nhận rất rõ đây chính là tổ ấm thân thương và gần gũi, không đơn thuần là chỗ che mưa nắng”.

Anh Phạm Hùng, chủ nhân của ngôi nhà, tự tay thiết kế và giám sát thi công với chi phí khoảng 800 triệu đồng.

Theo /Helino

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022