photo-0-1563264518374363815807.jpg

Một cô gái mới tốt nghiệp đại học, đến từ Trung Quốc, đã chi khoảng 2.000 nhân dân tệ (hơn 6,7 triệu đồng) để cải tạo căn phòng có diện tích 13 m2 thành căn hộ có kiến trúc tối giản châu Âu.

photo-1-15632645183762044261423.jpg

Căn phòng đã có tuổi đời 20 năm. Vì vậy, thiết kế và nội thất trong căn phòng đã cũ.

photo-2-15632645183771536448908.jpg

Vì muốn có một không gian sống thoải mái, rộng rãi, cô gái quyết định cải tạo nhà. Ban đầu, cô phác thảo vị trí nội thất trong căn phòng, sau đó mua nội thất mới.

photo-3-15632645183781415733587.jpg

Cô nhờ bố sơn lại căn phòng thành màu trắng, rồi dán sàn nhà với màu xám nhạt, giúp không gian trở nên rộng rãi hơn. Vì căn phòng có diện tích nhỏ nên cô ưu tiên giường nhỏ, thấp, có chiều ngang 1,2m. Cô tránh loại ga nhiều màu sắc để không làm tổng thể căn phòng bị rối mắt.

photo-4-15632645183801760874094.jpg

Kế tiếp, cô gái mua bàn trang điểm. Các loại mỹ phẩm được đặt trong ngăn kéo để không gian thoáng và trông rộng rãi hơn.

photo-5-1563264518381421675407.jpg

Cô đặt gương dài giúp căn phòng trở nên rộng hơn.

photo-6-1563264518382167462502.jpg

Rèm cửa có màu trắng xám, trở nên lung linh về đêm với loạt đèn nhấp nháy.

photo-7-15632645183831409155690.jpg

Cô sinh viên mới ra trường mua thêm một vài đồ trang trí để căn phòng bớt đơn điệu.

photo-13-1563184594171736045274.jpg Đã mắt với ngôi nhà đẹp như resort, làm cả hàng tre cảnh ngay cạnh phòng ngủ

TheoHằng Trần

Kknews/Ngôi Sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022