Cuối năm 2004 ba mẹ cưới nhau, nhờ mượn tiền nội ngoại mà mua căn nhà 23 m2 này. Đó là một tổ ấm hạnh phúc và phải 3 năm sau ba mẹ mới trả hết số nợ mua nhà. Sau đó hai con lần lượt ra đời. Căn nhà nhỏ dần dần trở nên chật chội cùng với sự lớn lên của hai con.

Căn nhà chiều ngang 2,3m, dài 10m, nên phòng tắm thiết kế cũng gọn gàng. Hồi đợt mẹ sinh em, ba con đập bồn cầu cũ dạng bệt đổi sang bồn cầu lavabo để mẹ tiện vệ sinh (lần sinh con cả mẹ ở quê với nhà ngoại). Bây giờ hai con lớn rồi, tắm trong nhà tắm chật, con thì cứ ước "con ước nhà mình rộng, nhà tắm rộng để con và em tắm chung thoải mái".

z2005516030249-0a56fa81eeb4083-8652-9543-1596620708.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xGHlrgQIgymBiXaBpN6uNg

Phòng tắm của gia đình.

Nghe con ước mà thương lắm. Ba mẹ sẽ cố gắng để các con có nhà rộng, sống cuộc sống thoải mái càng sớm để tuổi thơ con được vui, sẽ có chỗ con chơi, chỗ học riêng, chổ ăn riêng, nhà tắm nhìn sạch sẽ hơn, không như bây giờ chổ ngủ và chỗ học chung.

Nhà tắm dù mẹ đã kỳ cọ mỗi tuần 2-3 lần nhưng những vết loang lỗ do ba con thợ tay ngang chỉnh sữa cũng không sao đẹp. Con nói rằng con rất thích toilet trong trường con học, sạch sẽ và thoáng mát, con ước có nhà rộng và phòng vệ sinh đẹp như vậy. Chắc chắn ba mẹ sẽ thực hiện điều ước đó của con, nhưng trước mắt ba mẹ sẽ để dành tiền cải thiện nhà tắm mới hơn để các con thấy thoải mái chơi đùa với nước khi tắm.

Phan Thị Ngọc Yến

Mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, trang bị kiến thức cải tạo "không gian thứ ba" cho gia đình, báo điện tử VnExpress đồng hành cùng INAX - thương hiệu chuyên thiết bị phòng tắm của công ty LIXIL Nhật Bản tổ chức chuyên mục "Phòng tắm trong mơ". Tham gia chương trình, bạn có cơ hội được tân trang phòng tắm miễn phí, tổng trị giá lên đến 100 triệu đồng bao gồm chi phí xây dựng, tháo gỡ, thiết kế, thiết bị... Chương trình diễn ra từ ngày 15/6 đến 30/11. Mỗi tháng, dựa vào tiêu chí chân thực, ý nghĩa, cảm xúc, mức độ cần thiết... ban tổ chức sẽ lựa chọn một gia đình để cải tạo nhà tắm.
Chương trình bắt đầu nhận bài chia sẻ của độc giả tại đây, từ ngày 15/6 đến ngày 15/8.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022