Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng, ngày 10/11 đề nghị phụ huynh không góp tiền hay trích từ quỹ chung để thăm hỏi, tặng quà giáo viên, ban giám hiệu. Việc này không chỉ ngày 20/11 mà trong tất cả dịp lễ, Tết.
Giáo viên chủ nhiệm không được tham gia, bàn bạc với phụ huynh để mua quà cho ban giám hiệu, dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu vi phạm, giáo viên sẽ bị kỷ luật.
Nữ hiệu trưởng cho biết tháng 11 là dịp tri ân thầy cô, song tình hình kinh tế nhiều gia đình còn khó khăn, nhiều em thiếu thốn khi đến trường. Bà mong giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, đồng thời tạo môi trường lành mạnh, công bằng cho học sinh.
Ngoài ra, trường nghiêm cấm dạy thêm, học thêm. Các khoản xã hội hóa của trường trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng hay ép buộc phụ huynh đóng góp.

Học sinh Tiểu học số 2 Bắc Lý nhận quà là thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: Minh Anh
Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý đóng ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Trường hiện có 52 cán bộ, giáo viên, quy mô 31 lớp học với gần 1.150 học sinh.
Dịp 20/11 gần đây, một số Sở Giáo dục và Đào tạo, trường học kêu gọi phụ huynh không tặng hoa, quà, thay vào đó đóng góp cho các hoạt động thiết thực.
Năm ngoái, hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông ở TP HCM được khen thưởng vì xin đổi hoa, bánh kem dịp 20/11 thành 89 suất bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo. Ở Đăk Lăk, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị phụ huynh không tặng quà cho giáo viên bởi không muốn các gia đình, học sinh khó khăn phải lo âu về việc này.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Tây Ninh (cũ) cũng không tiếp khách, nhận quà hay lẵng hoa từ các Sở, ban ngành, nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.
Đắc Thành




































