Sáng 17/5, Nguyễn Thị Chi, học sinh trường THPT Tiên Du số 1, Bắc Ninh lên Hà Nội để dự thi đánh giá năng lực.
"Mục tiêu lớn nhất của em là ngành Sư phạm Vật lý hoặc hóa học của Đại học Sư phạm Hà Nội nên em chỉ tập trung cho kỳ thi này và thi tốt nghiệp THPT", Chi nói.

Thí sinh làm thủ tục dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm
Nội dung đề thi SPT bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng dạy học, kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận với tỷ lệ điểm tùy theo cấu trúc bài; đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm gồm lựa chọn một trong 4 phương án, chọn Đúng/Sai, trả lời ngắn, tương tự với dạng thức của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Cấu trúc này giống với đề thi tốt nghiệp nên Chi thấy thuận tiện trong ôn tập. Tuy nhiên theo Chi, đề SPT khó hơn, buộc em phải tập trung củng cố kiến thức và luyện đề nhiều hơn.
Lựa chọn thi ba môn Toán, Lý và Hóa, Chi lo nhất môn Toán vì ở đề tham khảo, trường đưa vào nhiều bài thực tế, đòi hỏi thí sinh phải suy luận nhiều.
Nguyễn Linh Phương, học sinh trường THPT Văn Chấn, Yên Bái, xuống Hà Nội từ hôm qua, ở nhờ nhà người thân gần trường để tiện đi lại. Dự thi ba môn Toán, Hóa, Sinh để lấy kết quả xét tuyển ngành Sư phạm Sinh học, Phương tỏ ra hồi hộp.
"Em từng thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội rồi nhưng vẫn lo lắng trước kỳ thi này", Phương kể.
Phương, Chi nằm trong gần 17.500 thí sinh dự thi SPT hôm nay. Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết số này đông hơn năm ngoái gần 6.000. Thí sinh có thể chọn một số bài thi trong các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Theo thống kê, mỗi em dự thi trung bình 3 bài.
TS Đinh Minh Hằng, Trưởng phòng Hành chính - Đối ngoại, cho biết do thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành, từ Cao Bằng, Bắc Kạn đến Đăk Lăk, Đăk Nông, Cà Mau, trường tổ chức 20 điểm thi. Trong đó, một số điểm ở địa phương để thí sinh tiện di chuyển, như Đại học Vinh (Nghệ An), Quy Nhơn (Bình Định), trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Dương Tâm
Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ công bố điểm thi đánh giá năng lực SPT trước ngày 15/6. Bà Hằng cho biết kết quả sẽ được gửi tới cho thí sinh và các trường công nhận, sử dụng kết quả kỳ thi này.
Hiện, 25 trường cho biết dùng điểm thi SPT để xét tuyển đàu vào. Ngoài các trường Sư phạm trên cả nước còn có Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Y Dược Thái Bình, Xây dựng Hà Nội.
Danh sách 25 trường sử dụng điểm thi SPT
Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 12 tại Vĩnh Phúc, cho biết việc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ giúp tăng khả năng trúng tuyển đại học, giảm áp lực khi phải đặt hết may rủi vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.
"Em đăng ký thi bốn môn Toán, Lý, Hóa, Anh. Các môn này tạo ra nhiều tổ hợp như A00, A01, D01, D07, giúp em có thể tham gia xét tuyển vào tất cả 25 trường trên", Tuấn Anh nói.

Thí sinh thi trong hai ngày 17-18/5. Ảnh: Dương Tâm
Dương Tâm