GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 28/6 cho biết thông tin trên.

Môn Ngữ văn có 12 em bị đình chỉ thi - nhiều nhất. Kế đến là Sinh học với 4 em. Các môn khác đều có 1-2 thí sinh vi phạm quy chế đến mức bị đình chỉ. Những em này sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi, không được công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, có 3 thí sinh bị khiển trách, đồng nghĩa bị trừ 25% số điểm của bài thi; một em bị cảnh cáo, trừ 50% điểm.

Năm ngoái, 41 thí sinh bị đình chỉ vì mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi hoặc phòng chờ. Trong đó, hai thí sinh ở Cao Bằng, Yên Bái dùng điện thoại chụp ảnh, gửi đề thi Văn và Toán ra ngoài, sau đó bị khởi tố.

1715e70a014ca312fa5d-171956219-5360-5731-1719562296.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cJEG28s4SUaOeSzhREOUKw

Thí sinh tại TP HCM trong buổi thi bài tổ hợp, sáng 28/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 26-28/6. Hơn một triệu thí sinh làm bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Về đề thi, nhiều giáo viên, thí sinh đánh giá đề các môn có cấu trúc quen thuộc, độ phân hóa tốt.

Điểm đáng chú ý nhất là thông tin "đề Văn bị lộ" lan truyền trên mạng xã hội trước ngày thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc có người đoán trúng tác phẩm là "ngẫu nhiên", đề thi được bảo mật tuyệt đối.

Từ ngày mai, các địa phương bắt đầu quy trình chấm thi. Điểm thi dự kiến công bố ngày 17/7. Thí sinh xem kết quả tốt nghiệp, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong ba ngày 21-23/7. Các em có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học.

Năm ngoái, 98,88% thí sinh đỗ tốt nghiệp, là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2015. Trong số này, hơn 546.000 em đăng ký xét tuyển đại học.

Dương Tâm - Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022