vnapotalthailannolucphattriene2809cquyenlucmeme2809ddienanhstand-1725205467566-17252054676702004391529.jpg

Một băng rôn quảng bá Pattaya như một thành phố điện ảnh tại Liên hoan phim Pattaya lần thứ hai - Ảnh: TTXVN

Theo số liệu từ Văn phòng Điện ảnh Thái Lan thuộc Cục Du lịch, Bộ Du lịch và Thể thao, thu nhập của Thái Lan nhờ các nhà làm phim nước ngoài đạt hơn 6,6 tỉ baht (gần 194 triệu USD) vào năm 2023, tăng gần 2 tỉ baht so với năm 2022, đồng thời đánh dấu mức cao kỷ lục mới.

Cũng trong năm 2023, các nhà làm phim từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quay tổng cộng 466 bộ phim tại Thái Lan, dẫn đầu là Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc, Đức và Hàn Quốc.

10 địa phương được các nhà làm phim quốc tế ưa thích nhất gồm có Bangkok, Chon Buri, Samut Prakan, Pathum Thani, Phuket, Nonthaburi, Chiang Mai, Nakhon Pathom, Krabi và Ratchaburi.

vnapotalthailannolucphattriene2809cquyenlucmeme2809ddienanhstand-1725205469564-17252054696231722226851.jpg

Bà Chalida Uabumrungjit, Giám đốc Viện lưu trữ phim Thái Lan - Ảnh: TTXVN

6 tháng có gần 5.000 người đến làm phim ở Thái Lan

Trong nửa đầu năm 2024, các nhà làm phim từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quay tổng cộng 238 bộ phim tại Thái Lan.

Mặc dù giảm 6 phim so với cùng kỳ năm 2023, nhưng thu nhập của Thái Lan đến từ các nhà làm phim nước ngoài đã tăng 59,33% từ 1,332 tỉ baht lên hơn 3,588 tỉ baht.

Nhóm nhà làm phim nước ngoài chi nhiều tiền nhất cho sản xuất phim ở Thái Lan là Hong Kong (Trung Quốc), Anh, Mỹ, Pháp và Đức.

Các dự án phim nộp số lượng đơn đăng ký cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay bao gồm 98 phim quảng cáo, 39 phim tài liệu, 33 chương trình du lịch và 23 phim dài tập.

Tổng cộng có 4.591 thành viên đoàn làm phim đến từ nước ngoài và các dự án phim quốc tế trong giai đoạn này đã tạo việc làm cho 14.331 người tại Thái Lan.

Ưu đãi hấp dẫn cho nhà làm phim quốc tế

Có được thành quả này, ngoài các điều kiện thiên nhiên sẵn có, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đơn cử như ngày 21-6-2022, Nội các đã phê duyệt biện pháp miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 4-8-2023 đối với các diễn viên nước ngoài tham gia các bộ phim được quay tại Thái Lan.

vnapotalthailannolucphattriene2809cquyenlucmeme2809ddienanhstand-1725205468565-1725205468639539313639.jpg

Diễn giả Apinat Siricharoenjit, một đối tác quản lý, nhà sản xuất của hãng phim quốc tế Living Films có trụ sở tại Thái Lan, nhận định hành trình trở thành kinh đô điện ảnh khu vực của Thái Lan không thể thiếu công tác phát triển đội ngũ con người làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh - Ảnh: TTXVN

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra chương trình hoàn tiền mặt lần đầu tiên vào năm 2017.

Đến ngày 7-2-2023, Nội các đã phê duyệt việc sửa đổi chương trình bằng cách tăng mức hoàn tiền mặt lên 20-30% từ mức ban đầu là 15-20% trong thời hạn 2 năm. Chương trình ưu đãi hoàn tiền mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 trở đi.

Ngoài ra, các bộ phim nước ngoài sẽ được ưu đãi thêm nếu quảng bá du lịch và hình ảnh tích cực về đất nước Thái Lan, thuê nhân sự chủ chốt là người Thái, quay phim tại các thành phố thứ cấp hoặc chi tiêu cho các dịch vụ hậu kỳ tại Thái Lan.

Theo bà Panidapa Suankaew, phụ trách bộ phận xúc tiến thương mại điện ảnh thuộc Văn phòng Điện ảnh Thái Lan, việc chính phủ đưa ra những ưu đãi như kể trên là hết sức cần thiết.

Bởi điều này để giúp Thái Lan có thể bứt phá trong hành trình trở thành trung tâm điện ảnh khu vực, trong bối cảnh những nước láng giềng cũng sở hữu phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp cùng nền văn hóa đa dạng và có sức hấp dẫn không kém đối với các nhà làm phim quốc tế.

Để hưởng ứng chính sách của chính phủ ưu tiên thúc đẩy "quyền lực mềm" nhằm gia tăng giá trị cho du lịch và kinh tế địa phương thông qua văn hóa, thành phố Pattaya - khu nghỉ dưỡng biển tiêu biểu của "xứ sở Chùa Vàng" - đặt mục tiêu trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực phim ảnh.

Hướng tới mục tiêu này, Pattaya đã ký Bản ghi nhớ (MOU) với 12 tổ chức để thúc đẩy Pattaya trở thành một "Thành phố điện ảnh" của UCCN, đồng thời quảng bá thành phố như một trung tâm của ngành công nghiệp phim, phù hợp với Kế hoạch Phát triển Thành phố Pattaya giai đoạn 2022-2027.

Giám đốc Viện lưu trữ phim Thái Lan Chalida Uabumrungjit cho biết việc tổ chức Liên hoan phim Pattaya tại thành phố biển xinh đẹp này nằm trong nỗ lực của chính quyền nhằm thúc đẩy Pattaya được công nhận là "Thành phố điện ảnh UNESCO".

Qua năm thứ hai tổ chức, Liên hoan phim Pattaya đang góp phần không chỉ nâng cao nhận thức của người dân địa phương mà còn khuyến khích sự tham gia của họ cũng như của những người làm việc trong ngành điện ảnh vào nỗ lực này.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022