Vụ việc người mẫu Thái Ngữ Tâm - "Lâm Chí Linh của giới người mẫu xe hơi" - tử vong sau khi đi trị liệu mất ngủ tại 1 phòng khám thẩm mỹ, gây rúng động dư luận Đài Loan (Trung Quốc) những ngày qua. Cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, mất ý thức sinh tồn sau khi tiêm propofol (1 loại thuốc tiêm tĩnh mạch có thể khiến người dùng nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ). Sau 19 ngày cấp cứu và điều trị trong ICU không có kết quả, gia đình Thái Ngữ Tâm đã quyết định rút ống thở để cô ra đi thanh thản vào ngày 12/6. Sau khi Thái Ngữ Tâm qua đời, cảnh sát Đại An (Đài Loan, Trung Quốc) đã mở cuộc điều tra và bắt giữ chủ phòng khám, bác sĩ cũng như y tá có liên quan.
Theo tờ China Times, cơ quan chức năng vào ngày 16/6 cho biết vào ngày Thái Ngữ Tâm gặp biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, họ đã tiến hành kiểm tra phòng khám thẩm mỹ. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện sự bất thường trong việc tiêm propofol cho nữ người mẫu. Theo đó, lượng propofol đưa vào cơ thể của Thái Ngữ Tâm là 5 giọt/giây. Trong khi tốc độ chảy tiêu chuẩn của propofol khi đưa vào cơ thể người là 1 giọt/giây. Do đó, cơ quan điều tra nghi ngờ Thái Ngữ Tâm đã bị sốc phản vệ và các bác sĩ tại phòng khám thẩm mỹ đã sơ suất y khoa dẫn đến cái chết oan uổng của bệnh nhân. Hiện, cảnh sát đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết để có kết luận chính thức về nguyên nhân qua đời của Thái Ngữ Tâm.

Lượng propofol đưa vào cơ thể của Thái Ngữ Tâm là 5 giọt/giây, nhanh hơn tiêu chuẩn. Do đó, cảnh sát nghi ngờ nữ người mẫu đã bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong


Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cha mẹ Thái Ngữ Tâm cũng có mặt theo dõi quá trình điều tra của cơ quan chức năng
Trước khi qua đời, Thái Ngữ Tâm bị mất ngủ trầm trọng nên đã đi trị liệu tại 1 phòng khám chuyên về thẩm mỹ ở Đại An (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi tiến hành trị liệu, tình trạng giấc ngủ của nữ người mẫu được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, từ lần điều trị thứ 6 trở đi, hiệu quả không còn nữa và chứng mất ngủ của nữ người mẫu trở nên nghiêm trọng hơn trước.
Hôm xảy ra bi kịch, Thái Ngữ Tâm đã được trưởng phòng khám đề nghị tiêm propofol để cải thiện vấn đề. Sau khi tiêm xong cho cô, bác sĩ vội vã rời đi, chỉ để 1 trợ lý nam theo dõi bệnh nhân tại chỗ. Vài phút sau, Thái Ngữ Tâm xuất hiện triệu chứng co giật, trợn mắt và dần rơi vào trạng thái hôn mê. Mải đến khi cấp cứu không thành, nam trợ lý và các bác sĩ, y tá ở phòng khám mới gọi xe đưa Thái Ngữ Tâm đến bệnh viện lớn.

Thái Ngữ Tâm đã bị co giật, rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi tiêm propofol
Trước vụ việc này, Phó viện trưởng Bệnh viện Đại Thiên - ông Lại Hiền Dũng - bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của Thái Ngữ Tâm. "Năm nào cũng xảy ra trường hợp thương tâm như vậy. Các phòng khám thẩm mỹ không được đào tạo bài bản về việc tiêm propofol nhưng vẫn dám cung cấp dịch vụ đánh cược bằng mạng sống của bệnh nhân này. Propofol là thuốc gây mê thuộc danh mục kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không được phép dùng như thuốc hỗ trợ giấc ngủ", ông Lại Hiền Dũng cho biết.
Nguồn: China Times