
Thời lượng của Friendly rivalry thiết kế theo thời gian dùng bữa của người trưởng thành - Ảnh: Soompi
Theo tờ News1, phim truyền hình Hàn Quốc đang trải qua một cuộc cách mạng mạnh mẽ với sự trỗi dậy của các bộ phim ngắn.
Không riêng các nền tảng trực tuyến (OTT), nhiều đài truyền hình lớn như SBS, MBC, KBS hay đài cáp tvN, JTBC cũng bắt đầu sản xuất phim theo dạng mini-series, rút ngắn từ 16 tập xuống 12 tập hoặc 8 tập.
Đột phá
Phim 16 tập tại Hàn Quốc duy trì từ thập niên 1990. Các đài truyền hình chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo nên việc sản xuất phim dài tập được xem là phương thức tối đa hóa lợi nhuận.
Tuy nhiên ảnh hưởng của quy định làm việc 52 giờ mỗi tuần, việc sản xuất các bộ phim dài tập càng trở nên khó khăn hơn.
Cụ thể một bộ phim với 16 tập thường yêu cầu quá trình quay kéo dài từ sáu tháng đến một năm. Trong khi việc rút ngắn số tập sẽ giảm bớt đáng kể thời gian quay phim, mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà sản xuất.

Trung tâm chăm sóc chấn thương với thời lượng 8 tập, gây sốt Netflix vào dịp đầu năm 2025 - Ảnh: Netflix
News1 đánh giá xu hướng giảm tập phim được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của các nền tảng OTT.
Vì không phụ thuộc vào quảng cáo như đài truyền hình, các dịch vụ Netflix, Disney+, Watcha dễ dàng tối ưu hóa việc sản xuất và phân phối nội dung.
Ngoài mua các phim từng phát sóng để chiếu lại, nền tảng OTT còn tự làm phim với kịch bản gốc. Sweet home, Kingdom, Human class, Melo Movie... đều sản xuất dưới dạng mini-series từ 5 - 12 tập nhưng thu về nhiều thành tích ấn tượng.
Cuối năm 2024, sau bốn năm kể từ mùa 1, Netflix "tung" siêu phẩm Squid game 2.

Squid game 2 đại thành công dù mất 4 năm để có mùa mới - Ảnh: Netflix
Trước khi phát hành, nhiều lo ngại rằng phần tiếp theo có thể không giữ được sức hút như mùa đầu vì thời gian chờ đợi quá dài.
Song ngay sau khi lên sóng, phim lập tức dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong nhiều tuần liên tiếp, có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng trong nửa cuối năm 2024 mặc dù ra mắt chỉ sáu ngày trước khi năm 2024 kết thúc.
Thành công từ OTT khiến các đài và kênh trong nước cũng bắt đầu đẩy mạnh sản xuất và phát sóng các bộ phim ngắn.
Các bộ phim như Khi điện thoại đổ chuông, Love scout, The queen who crowns... đều có dạng 12 tập, nhận đánh giá tích cực với lượt xem cao và chất lượng vượt trội.

Love scout vẫn gây sốt dù chỉ có 12 tập - Ảnh: SBS
Theo ông Lee Ok Gyu - giám đốc sản xuất của Business Proposal, vì khán giả dần quen với các bộ phim trên OTT nên việc sản xuất phim ngắn là xu hướng phù hợp.
Giảm tập phim, giảm luôn cả thời lượng
Không chỉ giảm số tập phim, các bộ phim với thời gian mỗi tập chỉ kéo dài 30 phút cũng dần lên ngôi. Theo Korea Times, 30 phút là khoảng thời gian trung bình của người trưởng thành dành cho một bữa ăn.
Nắm bắt tâm lý đó, các nhà sản xuất dần thiết kế nhiều bộ phim trở thành "bạn đồng hành" lý tưởng giúp người xem có thể dễ dàng thưởng thức trong những khoảng thời gian ngắn, như lúc ăn uống hay di chuyển.

Friendly rivalry vẫn nhận 'mưa lời khen' vì nội dung ngắn gọn, súc tích - Ảnh: Soompi
Friendly rivalry ra mắt ngày 10-2 trên U+Mobile TV là một ví dụ điển hình, với 16 tập và mỗi tập kéo dài 30 phút.
Một số mini-series như Chicken nugget, One day off, Work later, Drink now có thời lượng khoảng 30 phút cũng được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả nhờ vào cốt truyện hấp dẫn và nhịp độ nhanh gọn.
Các đài địa phương cũng không đứng ngoài cuộc. KBS dự kiến ra mắt sitcom Villains everywhere vào ngày 19-3. Đây là bộ phim 30 phút đầu tiên phát sóng vào khung giờ phim truyền hình dài tập đầu tiên trong lịch sử nhà đài.

Villains everywhere là phim ngắn đầu tiên phát sóng tại khung giờ chiếu phim dài tập - Ảnh: KBS
Kim Young Jo, trưởng bộ phận phim của KBS, cho biết: "Chúng tôi điều chỉnh để phù hợp với khán giả trẻ, những người ưa thích nội dung ngắn gọn. KBS sẽ thử nghiệm với các tập phim dài 30 phút trước, sau này chúng tôi có thể thử sức với các sitcom dài 20 phút giống như ở Mỹ".
Dễ thấy sự lên ngôi của phim ngắn phản ánh nhu cầu thay đổi trong thói quen và nhịp sống hiện đại. Khán giả ngày nay có xu hướng tìm kiếm những chương trình dễ dàng tiếp cận, phù hợp với lịch trình bận rộn.
Sự gia tăng người độc thân và thói quen ăn uống một mình càng thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm giải trí ngắn gọn, giúp người xem tận dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả.