
Avengers: Doomsday & Avengers: Secret Wars lùi lịch ra mắt - Ảnh: Marvel
Tờ Variety nhận định: "Hiện nay, thật dễ, thậm chí là quá dễ để khẳng định thời đại của phim siêu anh hùng đã kết thúc".
Bằng chứng là đầu tháng 5, Thunderbolts của Marvel ra mắt với loạt đánh giá tích cực nhất mà vũ trụ điện ảnh Marvel nhận được trong nhiều năm trở lại đây.
Thế nhưng đến cuối tháng 5, doanh thu nội địa của phim chỉ dừng lại ở mức khoảng 174 triệu USD, thậm chí còn thấp hơn cả doanh thu mở màn cuối tuần của Doctor Strange in the Multiverse of Madness vào năm 2022 với 187 triệu USD.

Thunderbolts nhận nhiều phản hồi tích cực nhưng không đột phá doanh thu phòng vé - Ảnh: Marvel
Hay việc Marvel Studios thông báo dời lịch chiếu Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars từ tháng 5 sang tháng 12-2026 và 12-2027. Đồng thời, họ cũng rút khỏi lịch phát hành ba dự án Marvel chưa được đặt tên vốn dự kiến ra mắt trong cùng khung thời gian.
Quyết định đầu tiên nhằm tạo thêm thời gian cho anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo lo hậu kỳ vì đó là những phim điện ảnh lớn nhất, tốn kém nhất từng được sản xuất.
Còn quyết định thứ hai hoàn toàn là mang tính thương mại, giảm nguồn cung trước sự sụt giảm rõ rệt trong nhu cầu của khán giả.
Liệu phim siêu anh hùng đã lỗi thời?
Nhìn qua bảng xếp hạng phòng vé hiện nay cũng đủ thấy gu thưởng thức của công chúng đã chuyển hướng sang những phim như Sinners, Lilo & Stitch hay A Minecraft Movie. Đây đều là những phim không xoay quanh các nhân vật siêu phàm mặc áo choàng giải cứu thế giới.
Tuy nhiên, tờ Collider cho biết: "Dù phim siêu anh hùng không còn là thế lực bất khả chiến bại tại rạp, thì việc tuyên bố chúng đã lỗi thời lại là điều bị phóng đại quá mức.
Thứ nhất, một số phim thuộc thể loại này vẫn tạo nên hiện tượng toàn cầu như Deadpool & Wolverine (2024), Spider-Man: Across the Spider-Verse và Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023).
Thứ hai, Disney và Warner Bros. vẫn tin dòng phim chuyển thể từ truyện tranh chưa hết thời, bằng chứng là họ tiếp tục đầu tư mạnh tay với quy mô hàng tỉ USD".
Tháng 7 sắp tới, cả DC lẫn Marvel Studios đang đặt cược lớn vào những lựa chọn đầy táo bạo, với kỳ vọng tái định hình và hồi sinh vũ trụ điện ảnh của mình.

Poster mới của Superman - Ảnh: DC
Với Superman do James Gunn viết kịch bản và đạo diễn, khán giả sẽ lần đầu thấy Người đàn ông thép không còn là tâm điểm duy nhất, mà chỉ là một phần trong số hàng chục siêu anh hùng khác.
Đây vốn là mô típ quen thuộc trong truyện tranh, nhưng chưa từng được thử nghiệm nghiêm túc với những khán giả đại chúng, vốn không biết Metamorpho khác Mister Terrific ra sao.
Ngược lại, The Fantastic Four: First Steps của đạo diễn WandaVision Matt Shakman, lại có hướng đi hoàn toàn khác.
Marvel sẽ giới thiệu lại "Gia đình đầu tiên" trong bối cảnh New York của thập niên 1960 theo phong cách retro-futuristic, tồn tại trong một thực tại tách biệt với vũ trụ điện ảnh Marvel và không yêu cầu người xem phải có kiến thức nền trước đó.
Trailer The Fantastic Four: First Steps
Cả hai phim này đều mang trên vai áp lực vượt xa chuyện doanh thu phòng vé. Nếu phiên bản Superman do David Corenswet thủ vai không thể “cất cánh”, đó sẽ là đòn thất bại giáng thẳng vào kế hoạch dài hơi của Warner Bros. cho vũ trụ điện ảnh DC.
Còn nếu dàn diễn viên Fantastic Four gồm Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach vấp ngã ngay từ bước đầu tiên, điều đó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng nền móng cốt truyện cho Doomsday và Secret Wars.
Số lượng phim siêu anh hùng đang ngày càng giảm
Tờ Screen Rant cho rằng các phim sắp tới đang mang trong mình những canh bạc lớn: nếu không thành công hoặc nếu khán giả thật sự chán ngán thể loại này, thì phim siêu anh hùng hoàn toàn có thể bị đẩy ra ngoài rìa văn hóa đại chúng, giống như điều từng xảy ra với phim hài tình cảm và phim cao bồi.
Tất nhiên, không có thể loại nào hoàn toàn biến mất ở Hollywood. Dances With Wolves của Kevin Costner và Unforgiven của Clint Eastwood từng giúp dòng phim cao bồi hồi sinh trong thập niên 1990, thậm chí còn thắng giải Oscar Phim xuất sắc nhất.

Số lượng phim siêu anh hùng đang dần được cắt giảm, nhằm tập trung nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng - Ảnh: Marvel
Nhưng phim siêu anh hùng lại là một câu chuyện khác: chi phí sản xuất và quảng bá khổng lồ đòi hỏi phải có lượng khán giả đông đảo tương xứng kéo đến rạp.
Tuy vậy, việc Disney quyết định cắt giảm gần một nửa số lượng phim Marvel trong hai năm tới cho thấy họ đang chủ động giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo ra không gian sáng tạo cần thiết cho “gà đẻ trứng vàng” của mình.
Về phía DC, James Gunn và đồng lãnh đạo Peter Safran cũng áp dụng chiến lược tương tự: không ồ ạt tung ra nhiều dự án cùng lúc và chỉ bật đèn xanh khi kịch bản đã sẵn sàng một cách chỉn chu.
Xét đến tên tuổi của các nhà làm phim đứng sau những dự án này, cùng sức hút văn hóa vẫn còn rất lớn của các nhân vật trụ cột như Batman, Spider-Man, Wonder Woman hay Black Panther, khả năng cao là khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ dòng phim siêu anh hùng - vốn là trụ cột doanh thu phòng vé suốt 25 năm qua.
Chỉ có điều, số lượng những phim như thế sẽ không còn dày đặc như trước nữa.