photo-1-15751194544191708064061.jpg
Hồng Diễm: Hồng Diễm sinh năm 1982, xuất thân là người mẫu. Năm 2011, nhờ thành công của Cầu vồng tình yêu, người đẹp 37 tuổi chính thức rẽ lối sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Nữ diễn viên 37 tuổi khiến nhiều người đồng cảm, thương xót khi hóa thân thành Khuê - người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong hôn nhân.
photo-1-1575119457952204507853.jpg
photo-2-1575119457954778801169.jpg
Các vai diễn của Hồng Diễm thường là những người phụ nữ hiền lành, có số phận đa đoan. Khác với hình ảnh mộc mạc, giản dị trên phim, ngoài đời Hồng Diễm là người phụ nữ sành điệu, cá tính. Cô chuộng phong cách nữ tính, sang trọng. Sở hữu ưu thế ngoại hình từ thời còn làm người mẫu, "cô Khuê" của Hoa hồng trên ngực trái khá chuộng kiểu đầm liền, bó sát và xẻ đùi cao để khoe chân dài. 
photo-3-157511945795524681428.jpg
photo-4-1575119457957974423891.jpg
Lương Thanh: Lương Thanh sinh năm 1996, vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Hoa hồng trên ngực trái là bộ phim thứ 3 cô tham gia sau Cả một đời ân oán Những cô gái trong thành phố. Nữ diễn viên 23 tuổi được nhận xét sở hữu vẻ ngoài già dặn hơn tuổi thật, nhưng ngoại hình này lại giúp cô dễ hóa thân vào các vai diễn gai góc, có chiều sâu. 
photo-5-1575119457958525316555.jpg
photo-6-15751194579601563662180.jpg
Trong phim, Lương Thanh vào vài Trà - người phụ nữ được thuê để quyến rũ Thái. Không chỉ lẳng lơ, gian xảo, cô còn ngang nhiên tuyên chiến với vợ của Thái là Khuê (Hồng Diễm). Ngoài đời, Lương Thanh cũng theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm. Cô thường mặc các thiết kế hai dây, cúp ngực hoặc bikini để khoe vóc dáng. 
photo-7-1575119457964590638576.jpg
photo-8-15751194579661336502634.jpg
Diệu Hương: Vai San do diễn viên Diệu Hương thể hiện. Cô từng là gương mặt quen thuộc trong Cánh gió đầu đông, Cổng trường thời mở cửa, Cổ vật, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương... Tuy nhiên, sau Bánh đúc có xương, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã nghỉ đóng phim suốt 5 năm để chăm lo cuộc sống gia đình. Hoa hồng trên ngực trái là tác phẩm đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của cô.
photo-9-15751194579691329194111.jpg
photo-10-15751194579701886496316.jpg
Diệu Hương là người kín tiếng về đời tư. Cô ít khi chia sẻ về chồng hay hai con. Gần đây, trả lời về vai diễn đầu tiên sau 5 năm, nữ diễn viên cho biết các con đã lớn nên cô hoàn toàn tự tin trở lại với công việc. Ngoài đời, Diệu Hương chơi thân với Việt Anh, Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, MC Thái Dũng. Nhóm bạn thường chụp ảnh chung và chia sẻ trên mạng xã hội. 
photo-11-157511945797278152538.jpg
photo-12-1575119457973906900373.jpg
Trải qua quá trình ghi hình Hoa hồng trên ngực trái, bộ ba diễn viên Hồng Diễm, Diệu Hương, Lương Thanh đã trở nên thân thiết, gắn bó. Trên trang cá nhân, "Trà tiểu tam" thường chia sẻ hình chụp chung vui vẻ của ba người. Cô viết thêm: "Hết phim rồi lại thấy nhớ". 
photo-13-15751194579751459565108.jpg
photo-14-15751194579771421578210.jpg
Lương Giang: Mới nhất, nhân vật Ngân - vợ cũ của Bảo - xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Vai diễn này do Lương Giang đảm nhận. Cô từng đóng vai chính trong Hành trình bí ẩn (2005). Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 còn xuất hiện trong 13 nữ tù, Khát vọng Thăng Long, Hoa cỏ may , Nhà có nhiều cửa sổ, Cầu vồng tình yêu, Ngự lâm không kiếm. Ngoài công việc diễn xuất, Lương Giang còn là giảng viên tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và làm chủ một phòng trang. 
photo-15-15751194579801820034172.jpg
photo-16-1575119457982989566793.jpg
Nữ diễn viên 33 tuổi sở hữu sắc vóc quyến rũ. Cô thường mặc trang phục dáng hai dây hoặc cổ chữ V sâu để tôn lên vòng một gợi cảm. Lương Giang chuộng phong cách nữ tính, thanh lịch khá "cứng" tuổi. Tuy nhiên, không ít lần cô khiến bạn bè và người hâm mộ bất ngờ khi đổi sang phong cách thời trang trẻ trung với jeans, áo ren... 

Theo Zing.vn

ava-dieu-huong-diem-huong-1575016117754990096306-crop-1575016322074681907057.jpgĐời thực hạnh phúc của Hồng Diễm - Diệu Hương: 2 người đàn bà bất hạnh trong “Hoa Hồng trên ngực trái”

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022