Với thành tích lọt chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 của thí sinh Lê Quang Duy Khoa, trường THPT chuyên Quốc học Huế không chỉ lập kỷ lục là ngôi trường có nhiều học sinh thi chung kết năm nhất mà còn duy trì chuỗi 3 năm liên tiếp mang được cầu truyền hình về trường.
Lê Quang Duy Khoa là học sinh thứ 8 đến từ THPT chuyên Quốc học Huế từng lọt vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, tiếp nối chuỗi thành tích rực rỡ của trường.
Trước Duy Khoa, 7 học sinh tài năng khác của trường đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại sân chơi tri thức này, bao gồm Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23), và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24).
Các thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" xuất thân từ trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: VTV
Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, tọa lạc trên mảnh đất Cố đô, được thành lập theo chỉ dụ của Vua Thành Thái vào ngày 23/10/1896. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, ngôi trường đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần yêu nước.
Từ mái trường này, nhiều nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà giáo dục lỗi lạc đã trưởng thành, đóng góp to lớn cho đất nước. Đặc biệt, Quốc học Huế còn là một di tích lưu niệm quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người.
Ngoài ra, trường cũng là nơi tu dưỡng của các chiến sĩ cách mạng và nhà hoạt động văn hóa xuất sắc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, cùng các nhà thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận...

Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Nhờ thấm nhuần tinh thần "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", các thế hệ thầy và trò trường THPT chuyên Quốc học Huế đã gặt hái nhiều thành công: hàng nghìn giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh, Quốc gia, và hàng chục huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực ở cả 5 bộ môn (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin).
Một trong những yếu tố bồi dưỡng nên tài năng Olympia là sân chơi tri thức nội bộ "Nguyệt Quế Đỏ". Chương trình ngoại khóa này được tổ chức với mô típ của Đường lên đỉnh Olympia, thu hút học sinh trong và ngoài tỉnh, tạo ra làn sóng trao đổi tri thức mạnh mẽ. Trong 5 năm gần đây, tất cả các đại diện của Quốc học Huế tại Olympia đều bước ra từ sân chơi "Nguyệt Quế Đỏ".
Năm nay, chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 diễn ra ngày 26/10. Đây là màn tranh tài giữa bốn thí sinh xuất sắc, ngang tài ngang sức, là quán quân của 4 cuộc thi quý. Trong đó, Lê Quang Duy Khoa mang theo hy vọng lần thứ 8 chạm tay vào vòng nguyệt quế danh giá cho Quốc học Huế.

Profile của 4 nhà leo núi bước vào vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25. Ảnh: VTV Times
Ở kì chung kết năm thứ 25 này, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí - người đã đồng hành cùng chương trình 11 năm - đã giới thiệu phiên bản Vòng Nguyệt Quế nâng cấp đặc biệt.
Lần đầu tiên, chiếc vòng nguyệt quế được áp dụng công nghệ mạ kim hoàn hiện đại nhất bằng vàng 18K và phủ thêm lớp Nano bảo vệ. Kỹ thuật tiên tiến này, phổ biến trong ngành kim hoàn, giúp vòng nguyệt quế đạt hiệu ứng ánh vàng kim sâu, độ phản quang cao, chống xước, chống oxy hóa và thân thiện với môi trường hơn so với phương pháp mạ điện phân truyền thống.


Vòng nguyệt quế năm thư 25 của "Đường lên đỉnh Olympia". Ảnh: VTV Times
Thiết kế mới vẫn giữ cảm hứng từ biểu tượng chiến thắng Hy Lạp/La Mã cổ đại nhưng được tái hiện để tôn vinh trí tuệ Việt Nam hiện đại. Vòng Nguyệt Quế lần này mang ý nghĩa đặc biệt, vì nó sẽ tìm được chủ nhân trong năm 2025 - năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước: 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh 2/9, và 25 năm lên sóng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Về mặt thẩm mỹ, thiết kế tập trung vào sự tối giản, với dáng vòng được thiết kế mở thoáng hơn thay vì bố cục khép kín. Các lá nguyệt quế được xếp so le từng tầng, tạo cảm giác chuyển động, biểu trưng cho tinh thần phát triển và không ngừng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 8h30 sáng Chủ nhật, 26/10.