Sing! Asia 2025 đang bước vào giai đoạn quyết liệt với vòng chung kết đã được ghi hình tại Macau (Trung Quốc), theo tờ Sinchew. Dự kiến phát sóng vào ngày 25/7, đêm chung kết hứa hẹn mang đến màn tranh tài đỉnh cao giữa 4 thí sinh xuất sắc.

Trong đó Miyuna – tài năng trẻ đến từ Nhật Bản – được xem là đối thủ "hạng nặng" của Phương Mỹ Chi, khiến cả khán giả lẫn thí sinh phải nể phục.

Miyuna: Ngôi sao bùng nổ trên sân khấu

Tại vòng bán kết 2, phát sóng tối 12/7, 8 thí sinh đã đối đầu trong các trận đấu tay đôi để giành 4 suất vào chung kết. Miyuna mở màn với màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả và ban giám khảo không thể rời mắt. Kết quả, Phương Mỹ Chi giành chiến thắng thí sinh Ái Tân Giác La Mị với tỷ số 17-7, cùng Khả Lâu, Chu Phi Ca (Trung Quốc), Miyuna (Nhật Bản) vào chung kết chương trình.

Phương Mỹ Chi

Giám khảo Trương Lương Dĩnh chia sẻ: "Dù không hiểu ngôn ngữ, tôi vẫn cảm nhận được trái tim rung động qua giọng hát của Miyuna". Tô Hữu Bằng không tiếc lời khen: "Bạn luôn mang đến những màn trình diễn vượt xa kỳ vọng, với cách thể hiện cảm xúc vô cùng tinh tế". Giám khảo Lee Seung Hyun nhận xét rằng dù Miyuna trông có vẻ trầm lặng ngoài đời, nhưng trên sân khấu, cô hóa thành một nghệ sĩ tràn đầy năng lượng, khiến khán giả say mê.

Sức mạnh của Miyuna khiến các thí sinh khác e dè. Khả Lâu thẳng thắn: "Miyuna quá mạnh, khó có ai vượt qua được cô ấy". Ái Tân Giác La Mị và Flower.far cũng bày tỏ sự lo lắng khi phải đối đầu với cô. Phương Mỹ Chi, một trong những ứng viên sáng giá, không giấu được sự ngưỡng mộ: "Tôi luôn yêu thích Miyuna từ đầu chương trình. Màn trình diễn của cô ấy thật sự cuốn hút". Thậm chí, cô còn hài hước thừa nhận mình "hơi nhát" nên không dám thách đấu.

Thí sinh Amsyar Lee từ Malaysia cũng thừa nhận: "Đối đầu với Miyuna, tôi biết mình khó có cơ hội thắng". Cuối cùng, Vương Hồng Hạo quyết định thách đấu Miyuna, dù anh tự nhận: "Tôi biết đây có thể là màn trình diễn cuối cùng của mình, nhưng tôi muốn thử sức". Kết quả, Miyuna giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 18-6, chính thức ghi tên vào vòng chung kết.

Hành trình vượt qua chính mình của Miyuna

Sinh năm 2002 tại Nhật Bản, Miyuna bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 16 tuổi. Cô nổi tiếng với các ca khúc chủ đề anime như GamusharaTenjou Tenge trong Black Clover, Boku to Kimi no Lullaby trong Fairy Tail, và Yurareru trong phim Blind Witness. Phong cách âm nhạc của cô là sự kết hợp độc đáo giữa J-pop, rock, jazz và soul, với chất giọng khàn đặc trưng, đầy cảm xúc.

2-1753162730859433514310.jpg

Miyuna bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 16 tuổi

Ít ai biết rằng Miyuna từng không yêu thích giọng hát của mình. Ở tuổi 17, cô từng khóc khi hát vì cảm thấy giọng mình "kỳ lạ" và bị người khác chê bai. Tuy nhiên, cô đã vượt qua khó khăn bằng cách sáng tác Tanpopo, bài hát ví bản thân như những cánh hoa bồ công anh – nhỏ bé nhưng kiên cường. Ca khúc này là nguồn động lực để cô tiếp tục theo đuổi đam mê. Năm đó, cô đã biểu diễn tại FUJI ROCK FESTIVAL '19, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Á.

collage-17531627308931452637151.jpg

Miyuna được cho là đối thủ "hạng nặng" tại chung kết Sing! Asia 2025

Tại Sing! Asia, Miyuna tiếp tục chứng tỏ tài năng qua các vòng thi. Ở vòng đơn ca, cô trình diễn những ca khúc đậm chất cá tính như Bồng bềnh, Bất chấp tất cảChẳng có gì đâu mà. Đến bán kết 1, cô kết hợp cùng Chu Phi Ca trong liên khúc Biển trời bao la (phiên bản Hoa - Nhật) và Haruka Naru Yume Ni, nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Các tài năng khác trong vòng chung kết

Bên cạnh Miyuna và Phương Mỹ Chi vòng chung kết Sing! Asia 2025 còn chứng kiến sự góp mặt của 2 thí sinh tài năng khác, tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính:

Chu Phi Ca (Trung Quốc): Sinh năm 2002, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Chiết Giang, Chu Phi Ca nổi bật với kỹ thuật thanh nhạc ổn định và phong cách biểu diễn tự tin. Anh từng gây chú ý với tiết mục Cá Mập Hạng B và màn song ca cùng Miyuna trong Biển trời bao laGiấc mộng xa xôi tại bán kết 1, đạt 200,2 điểm và xếp thứ 2.

Khả Lâu (Trung Quốc): Sinh năm 2002, là một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, nổi bật với tình yêu dành cho văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trước Sing! Asia 2025, cô từng gây chú ý khi tham gia The Voice of China 2023, nơi cô để lại dấu ấn với phong cách kết hợp yếu tố hiện đại và chất liệu dân gian, đặc biệt là hí kịch và côn khúc – một nhánh của hí kịch Trung Quốc.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022