Sáng 29/6, buổi họp báo khai mạc LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) đã diễn ra tại Đà Nẵng, mở màn cho chuỗi ngày hội điện ảnh kéo dài đến 5/7.

Sau 2 mùa tổ chức thành công và được vinh danh trong Top 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2023 (do báo Thể thao và Văn hóa bình chọn), DANAFF năm nay trở lại với một diện mạo mới, quy mô mở rộng và những kỳ vọng lớn hơn.

"Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, mà còn là không gian gặp gỡ, hợp tác và lan tỏa cảm hứng giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả" - bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu mở đầu buổi họp báo.

Trong khi đó, TS Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF III - nhấn mạnh: "Việc chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức là một quyết định mang tính chiến lược, tạo tiền đề để liên hoan phim bay cao và bay xa hơn nữa".

Sau hai mùa đầu kéo dài 5 ngày, DANAFF III được nâng lên 7 ngày tổ chức, với hơn 100 bộ phim được trình chiếu và 184 suất chiếu tại nhiều cụm rạp, bao gồm Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte và các điểm chiếu ngoài trời tại phố đi bộ Bạch Đằng, công viên Biển Đông, quảng trường trung tâm hành chính Liên Chiểu. Toàn bộ các suất chiếu đều mở cửa miễn phí cho khán giả - một trong những điểm khiến DANAFF trở nên gần gũi, đại chúng và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (trái) và Giám đốc DANAFF Ngô Phương Lan tại họp báo khai mạc DANAFF III

Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc - Sắc màu hiện đại và đối thoại châu Á

Trong số các hoạt động phong phú năm nay, hai chương trình được xem là trọng điểm tại DANAFF III chính là Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc và Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam. Cả hai không chỉ mang giá trị nghệ thuật và lịch sử sâu sắc, mà còn cho thấy nỗ lực kết nối và đối thoại văn hóa mà LHP này hướng tới.

Tiếp nối truyền thống mỗi năm tôn vinh một nền điện ảnh quốc tế tại DANAFF, sau Nhật Bản (2023) và Pháp (2024), Tiêu điểm điện ảnh 2025 vinh danh Hàn Quốc - một trong những quốc gia có nền công nghiệp điện ảnh phát triển mạnh mẽ nhất châu Á.

Chương trình năm nay giới thiệu 14 bộ phim từ kinh điển đến hiện đại, phác họa hành trình phát triển hơn nửa thế kỷ của điện ảnh xứ kim chi. Đây là kết quả hợp tác giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), Trung tâm Lưu trữ phim Hàn Quốc (KOFA) cùng các đối tác Hàn Quốc khác.

TS Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF III, đồng thời là Chủ tịch VFDA - cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố gắng giới thiệu nhiều nhất và thực sự là giới thiệu một cách mới nhất (dù là theo chủ quan của chúng tôi) về điện ảnh Hàn Quốc".

Bà cũng chia sẻ ấn tượng cá nhân khi xem lại những bộ phim Hàn Quốc từ thập niên 1960: "Tôi thấy có sự tương đồng khá rõ nét giữa điện ảnh Hàn Quốc thời kỳ đầu với những bộ phim Việt Nam được sản xuất trong cùng giai đoạn, cả hai đều mang hơi thở của dân tộc…".

Đồng thời, bà nhận định thêm: "Điện ảnh Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, trở thành một trong những nền điện ảnh vươn tầm toàn cầu. Những thành tựu ấy là điều khiến giới làm nghề tại Việt Nam và thế hệ trẻ trong khu vực châu Á phải khâm phục và học hỏi". Đây cũng là một trong những lý do ban tổ chức DANAFF III quyết định chọn điện ảnh Hàn Quốc để đưa vào chương trình tiêu điểm năm nay.

Bên cạnh đó, tại LHP năm nay cũng sẽ có sự xuất hiện của các ngôi sao Hàn Quốc như Ji Chang Wook, Park Sung Woong, Moon So Ri… tạo nên điểm nhấn thu hút truyền thông và người hâm mộ.

park-1751238251601806183134.jpg

Tài tử Park Sung Woong (giữa) xuất hiện giản dị tại họp báo khai mạc DANAFF III

Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam - Ký ức sống động qua điện ảnh

Song song với những sắc màu hiện đại của điện ảnh châu Á, DANAFF III còn dành không gian đặc biệt để tôn vinh dòng phim chiến tranh Việt Nam qua chương trình Nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam. 22 bộ phim tiêu biểu được chọn lọc, sản xuất sau năm 1975, sẽ được trình chiếu miễn phí trong suốt thời gian diễn ra LHP.

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, đây là một di sản quý báu của điện ảnh Việt Nam, phản ánh hành trình 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. "Chúng tôi cố gắng chọn ra những tác phẩm thực sự tiêu biểu, thể hiện rõ từng chặng đường phát triển của dòng phim chiến tranh Việt Nam" - bà chia sẻ, và tiết lộ thêm việc chọn con số 22 phim không ngẫu nhiên, mà nhằm gợi nhắc đến ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12): "Đó là con số có ý nghĩa biểu tượng, rất phù hợp và thú vị".

Giám đốc DANAFF III cũng nhấn mạnh sự khác biệt rõ nét giữa phim chiến tranh sản xuất trong thời chiến và thời bình: "Phim làm trong thời bình mang một góc nhìn hồi cố, chiêm nghiệm, còn phim sản xuất trong thời chiến thì là tiếng nói của chính thời đại ấy, trong khói lửa, giữa lòng trận tuyến".

Từ nhận định này, một hội thảo chuyên đề mang tên Dấu ấn phim chiến tranh Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất sẽ được tổ chức trong khuôn khổ LHP. Sự kiện quy tụ các nhà nghiên cứu, nhà làm phim và khán giả trẻ, hứa hẹn tạo nên nhiều cuộc trao đổi thú vị xoay quanh hành trình 50 năm phát triển của dòng phim đặc biệt này.

cac-dai-bieu-1751238251567643855093.jpg

Các đại biểu tham dự họp báo chụp ảnh lưu niệm cùng BTC DANAFF III

"Bữa tiệc" điện ảnh kéo dài 7 ngày

Bên cạnh những điểm nhấn nổi bật như Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, hoặc việc trình chiếu lại 22 phim chiến tranh Việt Nam, DANAFF III vẫn giữ vững cấu trúc chuyên môn cốt lõi của một liên hoan phim quốc tế. Hai hạng mục tranh giải chính: Phim châu Á dự thi, với 14 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia trong khu vực; Phim Việt Nam dự thi, với 12 bộ phim được đánh giá cao. Các phim sẽ được đánh giá bởi hội đồng giám khảo độc lập, bao gồm nhiều chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế.

Song song đó là các chương trình về các phim không dự thi như Điện ảnh Việt Nam hôm nay (11 phim), Toàn cảnh điện ảnh châu Á, và các phim từ đối tác quốc tế.

Người yêu điện ảnh còn có thể tham gia loạt hoạt động đồng hành như triển lãm ảnh điện ảnh, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, đặc biệt là chương trình Ươm mầm tài năng thuộc DANAFF Talents - nơi các nhà làm phim trẻ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và phát triển ý tưởng.

Tại buổi họp báo ngày 29/6, thêm một tin vui với những ai quan tâm đến DANAFF đã được công bố. Đó là việc ký kết hợp tác giữa UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, thống nhất rằng DANAFF sẽ được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng, đến ít nhất năm 2031. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu liên hoan phim quốc tế của Việt Nam, đồng thời giúp Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo - điện ảnh mang tầm khu vực.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối 29/6 với sân khấu lấy cảm hứng từ Cầu Vàng - biểu tượng du lịch Đà Nẵng - cùng phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng và các nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Tuấn, NSƯT Khánh Ngọc…, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 5/7, nơi hơn 20 giải thưởng quan trọng được công bố.

12 phim Việt Nam tranh giải Phim Việt Nam dự thi

Bao gồm nhiều cái tên trong danh sách doanh thu "trăm tỷ" như Thám tử Kiên, Cám, Nụ hôn bạc tỷ, Chị dâu, Nhà gia tiên, Làm giàu với ma, Đèn âm hồn và có cả những tác phẩm khai thác những lát cắt văn hóa, tâm linh hoặc ký ức miền quê như Út Lan: Oán linh giữ của, Yêu nhầm bạn thân, Bà già đi bụi, Ngày xưa có một chuyện tình.

Góp mặt trong danh sách này còn có phim hoạt hình 3D Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu.

* Phim Mưa trên cánh bướm (Don't Cry, Butterfly) của đạo diễn Dương Diệu Linh sẽ tranh tài cùng 13 phim quốc tế ở hạng mục Phim châu Á dự thi.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022