Hồng Kim Bảo chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho món phở Việt Nam - Ảnh: BTC
Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc bày tỏ ấn tượng đặc biệt với văn hóa và ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn tìm hiểu thị trường, thúc đẩy cơ hội hợp tác sản xuất phim trong tương lai.
Phở và bánh mì Việt Nam ghi dấu ấn
Khi được hỏi điều gì để lại nhiều ký ức nhất trong những lần đến Việt Nam, Hồng Kim Bảo không ngần ngại nhắc đến phở. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc chia sẻ mình đặc biệt ấn tượng với bánh mì Việt Nam.
Hồng Kim Bảo kể lại trong những chuyến đi công tác tại Úc hay Los Angeles (Mỹ), điều ông luôn tìm kiếm đầu tiên là một quán phở: "Phở là món ăn ấn tượng với tôi. Ngay cả khi ở Úc hay Los Angeles, tôi vẫn tìm những quán phở", ông cảm thấy nhớ phở, nhớ Việt Nam.
Hồng Kim Bảo cho biết từng đến Đà Nẵng vào dịp Tết năm 2018 và 2019, nhưng nhiều hàng quán đóng cửa khiến ông chưa thể thưởng thức những món ăn như mong muốn. Điều này khiến ông thấy tiếc và "để dành" sự háo hức cho lần quay lại - Ảnh: BTC
Trước đó, tại sân bay tham gia buổi Gala, Hồng Kim Bảo xuất hiện trên xe lăn và có vợ là Cao Lệ Hồng đồng hành bên cạnh.
Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn ông khẳng định tinh thần và sức sáng tạo vẫn bền bỉ để tạo ra những bộ phim hay. Đồng thời, Hồng Kim Bảo cũng cảm ơn sự quan tâm của khán giả dành cho ông.
Điều này cũng lý giải vì sao ông vẫn tiếp tục tham gia các dự án hành động hoặc sản xuất những bộ phim có yêu cầu kỹ thuật cao.
Hứa hẹn hợp tác và hướng phát triển lâu dài
Khi được hỏi về khả năng sang Việt Nam đóng phim hoặc hợp tác sản xuất, cả Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc đều cho biết điều này là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, họ cần có thời gian quan sát, nghiên cứu thị hiếu và môi trường sáng tác tại Việt Nam:
"Chúng tôi cần tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và tập tục. Khi có sự thấu hiểu, hợp tác sẽ thực tế và hiệu quả hơn", Hồng Kim Bảo cho biết.
Đáng chú ý, điện ảnh Hong Kong hiện có chương trình đào tạo đạo diễn trẻ, và chương trình này không giới hạn trong nội bộ Hong Kong.
Cổ Thiên Lạc khẳng định: "Lớp đào tạo mở cho tất cả các đạo diễn trẻ khắp nơi. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia".
Điều này có thể trở thành cơ hội quan trọng để các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận kỹ thuật làm phim hành động vốn là "thương hiệu" của Hong Kong.
Hướng tới hợp tác khu vực
Mục tiêu của chuyến công tác lần này không chỉ dừng ở việc giới thiệu phim mà còn nằm ở việc tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường điện ảnh.
Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch AFAA, Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hong Kong, Quản lý cấp cao của Liên hoan phim Quốc tế Hong Kong cho biết mong muốn khôi phục lại mối liên kết hợp tác từng có giữa hai nền điện ảnh.
Ông nhắc lại dấu mốc trước đây khi diễn viên Hong Kong Lương Gia Huy tham gia bộ phim Người Tình (1992) quay tại Việt Nam, như một minh chứng cho việc hợp tác và giao lưu văn hóa không hề xa lạ giữa hai bên.
Ông nhấn mạnh, Việt Nam có lợi thế về cảnh quan, phù hợp cho nhiều thể loại phim, và bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, các công ty sản xuất phim Hong Kong sẽ sang Việt Nam khảo sát và chọn bối cảnh:
"Tất cả các địa điểm ở Việt Nam đều có thể làm phim, tùy theo kịch bản. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều dự án chung trong tương lai gần".



































