Trở về nước từ Tây Ban Nha, trong khi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh im ắng thì Hồng Đăng ngược lại. Anh thường xuyên đăng ảnh đi du lịch, chơi golf. Mới đây, nam diễn viên khoe thành tích mình mới đạt được: "Vô địch bảng A… Niềm vui không thể ngờ… Cảm ơn hội anh chị em mê golf... đã tổ chức giải đấu vui tươi và đầy nhiệt huyết của lớp trẻ. Chúc cả nhà ngủ ngon".

hong-dang-cup-1-ngoisaovn-w1170-h1924-0947.jpg

Sau thời gian bị thu hộ chiếu để điều tra về cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã được về nước vào chiều 7.8. Sau đó, nam diễn viên cũng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội để tường trình về việc đi nước ngoài nhưng chưa xin phép.

Đến ngày 26.8, Nhà hát kịch Hà Nội thông báo về việc xử lý viên chức, diễn viên Hồng Đăng căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Theo công văn của Nhà hát kịch Hà Nội, diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời hạn hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát kịch Hà Nội, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo điều 16, luật Viên chức năm 2010.

hong-dang-1ngoissaovn-2-ngoisaovn-w1362-h2046-0707.jpg

Căn cứ vào các quy định hiện hành, diễn viên Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18.9.2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật.

"Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nhà hát sẽ tiến hành xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành", phía nhà hát cho biết.

1 tháng qua, Hồng Đăng liên tục có những chia sẻ trên mạng xã hội, sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng.

Nam diễn viên chăm chỉ khoe ảnh đời thường, từ ăn uống với bạn bè tới đi "phượt", chơi golf... Thi thoảng, ngôi sao 8X đính kèm những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Có thể thấy tinh thần Hồng Đăng khá thoải mái. Nhiều khán giả cũng tò mò về những hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên trong thời gian tới.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022