Sáng 7/10, chuyên trang sắc đẹp Pageantry News International đưa tin cựu Hoa hậu Mỹ Crystle Stewart bị mất chức chủ tịch của cuộc thi Miss USA. Chuyên trang cho biết thông tin được bà Paula Shugart - CEO của tổ chức Miss Universe xác nhận.

Vào năm 2021 Crystle Stewart - cựu Hoa hậu Mỹ 2008 chính thức trở thành chủ tịch của Miss USA và Miss Teen USA. Trước đó, bản quyền 2 cuộc thi này do WME/IMG (đơn vị tổ chức Miss Universe) nắm giữ.

fbow-cast-crystal-stewart-2560x1440-3397-1665203691192-1665203691634394119834.jpg

Crystle Stewart - cựu Hoa hậu Mỹ 2008. Ảnh: oprah.com.

Tuy nhiên sau 2 năm điều hành, Crystle Stewart bị phàn nàn vì thiếu chuyên nghiệp và minh bạch. Gần đây nhất, kết quả của chung kết Hoa hậu Mỹ 2022 bị chính các thí sinh đăng đàn phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng Crystle Stewart đã thiên vị cho R’Bonney Gabriel - người đăng quang ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết Miss USA 2022 hôm 4/10 với sự lên ngôi của người đẹp đại diện bang Texas - R’Bonney Gabriel. Gabriel trở thành đại diện của nước Mỹ tại cuộc thi Miss Universe 2022 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2023.

309921040-680775193412223-1114945273863264594-n-3120-1665203695308-16652036954371022485867.jpg

R’Bonney Gabriel - Hoa hậu Mỹ 2022. Ảnh: Miss USA.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh bức xúc về kết quả này. Heather Lee O'Keefe - đại diện bang Montana đăng tải một đoạn video tố Gabriel gian lận, đăng quang do được ưu ái.

"Hầu hết thí sinh đều cảm thấy ban tổ chức thiên vị R'Bonney Gabriel. Chúng tôi có bằng chứng để chứng minh điều đó", cô nói.

Trong khi đó, Heather Nunez - đại diện bang New York bày tỏ sự thất vọng vì cuộc thi không công bằng.

Cô nói: "Đối với các cô gái đến với Hoa hậu Mỹ, họ xem đây là ước mơ và nỗ lực hết mình để chạm tới vương miện. Họ xứng đáng được tranh tài một cách công bằng".

Trước những thông tin trên phía ban tổ chức Miss USA và Hoa hậu R’Bonney Gabriel vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022