Việc các Hoa hậu bị tước danh hiệu do những lùm xùm về phát ngôn hoặc hành vi không phù hợp đang trở thành tâm điểm chú ý.
Mới đây, cựu Hoa hậu Rachel Gupta 'vạch mặt' MGI và trả lại vương miện trong khi đó, Helena Bleicher, Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023, đã mất vương miện vì những hành vi và phát ngôn không phù hợp.
Trong thế giới sắc đẹp, vương miện hoa hậu không chỉ là biểu tượng của nhan sắc mà còn là minh chứng cho phẩm giá, trách nhiệm và hình ảnh lý tưởng mà một người đẹp đại diện. Tuy nhiên, lịch sử các cuộc thi nhan sắc quốc tế đã chứng kiến không ít trường hợp những người đẹp bị tước vương miện chỉ sau vài ngày, vài tháng, thậm chí vài giờ đăng quang.
Dàn người đẹp tham gia cuộc thi Miss World
Những vụ việc này không chỉ gây sốc mà còn làm dấy lên câu hỏi về giá trị thực sự của vương miện hoa hậu, đặc biệt khi mới đây, một Hoa hậu người Đức bị tước danh hiệu đã tiếp tục làm nóng các diễn đàn sắc đẹp.
Cùng nhìn lại những trường hợp đình đám và phân tích tại sao những sự kiện này đang làm giảm ánh hào quang của vương miện.
Những vụ tước vương miện gây sốc trong lịch sử
Helen Morgan – Hoa hậu Thế giới 1974 (Anh Quốc)
Helen Morgan, đại diện Vương quốc Anh, giành vương miện Hoa hậu Thế giới 1974 nhưng chỉ giữ được 4 ngày trước khi bị tước danh hiệu vì phát hiện cô đã có con và từng kết hôn – vi phạm quy chế cuộc thi. Ban tổ chức yêu cầu cô chủ động từ bỏ vương miện, và Á hậu 1 Anneline Kriel từ Nam Phi được chọn thay thế.

Helen Morgan – Hoa hậu Thế giới 1974
Vụ việc này không chỉ gây tranh cãi mà còn làm dấy lên câu hỏi về tính công bằng của các quy định cuộc thi, khi đời tư của thí sinh bị soi xét quá mức.
Gabriella Brum – Hoa hậu Thế giới 1980 (Tây Đức)
Một trong những trường hợp tước vương miện sớm nhất được ghi nhận là của Gabriella Brum, người đẹp Tây Đức đăng quang Hoa hậu Thế giới 1980. Chỉ vài ngày sau khi đội vương miện, cô bị phát hiện từng chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy. Những bức ảnh táo bạo này đã gây phản ứng dữ dội từ công chúng, khiến ban tổ chức buộc phải yêu cầu cô từ bỏ danh hiệu.

Gabriella Brum – Hoa hậu Thế giới 1980
Á hậu 1 Kimberley Santos từ đảo Guam được chọn thay thế. Vụ việc của Gabriella Brum là lời cảnh báo đầu tiên rằng hình ảnh của một hoa hậu không chỉ dừng ở vẻ đẹp mà còn phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức của thời đại.
Oxana Fedorova – Hoa Hậu Hoàn Vũ 2002 (Nga)
Oxana Fedorova, một trong những Hoa hậu Hoàn vũ được đánh giá cao với nhan sắc rực rỡ và khả năng giao tiếp cuốn hút, đã bị tước vương miện chỉ vài tháng sau khi đăng quang năm 2002.

Oxana Fedorova – Hoa Hậu Hoàn Vũ 2002
Lý do được ban tổ chức đưa ra là cô không hoàn thành nhiệm vụ của một hoa hậu, do bận rộn với việc học luật và không thể đáp ứng lịch trình dày đặc của cuộc thi.
Danh hiệu sau đó được chuyển cho Á hậu 1 Justine Pasek từ Panama. Vụ việc này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các cuộc thi sắc đẹp có đang đặt ra những yêu cầu quá khắt khe, không thực tế đối với thí sinh?
Lucy Thomson – Hoa Hậu Scotland 2023
Một trường hợp gần đây liên quan đến Lucy Thomson, Hoa hậu Scotland 2023, người bị tước vương miện sau khi hành hung hai nhân viên an ninh và sử dụng lời lẽ phân biệt chủng tộc tại một sự kiện rugby ở Edinburgh. Vụ việc xảy ra khi cô vẫn đang đương nhiệm, khiến ban tổ chức nhanh chóng thu hồi danh hiệu để bảo vệ hình ảnh cuộc thi.

Lucy Thomson – Hoa Hậu Scotland 2023
Hành vi của Thomson không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn làm tổn hại đến uy tín của cuộc thi Hoa hậu Scotland.
Helena Bleicher - Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023
Tổ chức Miss Universe Germany vừa công bố quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023 của Helena Bleicher, với lý do cô có những hành vi và phát ngôn không phù hợp.
Theo thông báo ngày 3/6, ban tổ chức cho biết Helena Bleicher (26 tuổi) đã có những phát ngôn mang tính xúc phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và giá trị của cuộc thi. Cụ thể, cô bị cáo buộc liên tục thể hiện thái độ thiếu tôn trọng và đưa ra các bình luận phỉ báng tổ chức Miss Universe Germany.

Helena Bleicher - Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023
Quyết định này đồng nghĩa với việc Helena Bleicher bị cấm sử dụng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2023 hoặc liên kết với cuộc thi dưới bất kỳ hình thức nào. Ban tổ chức cũng yêu cầu cô công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại và có thể đối mặt với các biện pháp xử lý khác theo quy định.
Trước đó, Helena Bleicher từng chia sẻ công khai về những trải nghiệm không tích cực liên quan đến cuộc thi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định tước vương miện này.
Thae Su Nyein – Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 (Myanmar)
Cũng trong năm 2024, Thae Su Nyein, đại diện Myanmar, trở thành tâm điểm chú ý khi bị tước danh hiệu Á hậu 2 ngay sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cô bị cáo buộc có hành vi không đúng mực, vi phạm quy định của cuộc thi, bao gồm thái độ thiếu tôn trọng với các thí sinh khác và mang theo ê-kíp riêng để làm tóc, trang điểm – điều bị xem là gian lận.

Thae Su Nyein – Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024
Thae Su Nyein và đội ngũ của mình còn gây tranh cãi khi tháo vương miện ngay trên sân khấu và rời đi trong nước mắt, thể hiện sự bất mãn với kết quả.
Vụ việc này không chỉ làm tổn hại hình ảnh của cô mà còn làm dấy lên câu hỏi về tính chuyên nghiệp của các cuộc thi sắc đẹp.
Rachel Gupta – Hoa Hậu Hòa bình Quốc tế 2024 (Ấn Độ)
Gần đây, Rachel Gupta, người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, đã bị tuyên bố tước vương miện chỉ sau vài tháng. Ban tổ chức thông báo rằng cô không hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, Rachel Gupta đã gây sốc khi tuyên bố tự nguyện từ bỏ danh hiệu vì không thể chịu đựng "môi trường độc hại" và sự đối xử thiếu công bằng từ tổ chức.

Rachel Gupta – Hoa Hậu Hòa bình Quốc tế 2024
Cô nhấn mạnh rằng quyết định này là cần thiết để bảo vệ danh dự và sức khỏe tinh thần. Vụ việc này làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính minh bạch và cách điều hành của các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt khi liên quan đến ông Nawat – Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, người thường xuyên bị chỉ trích vì cách hành xử cảm tính.
Anchistha Suksong – Hoa Hậu Hoàn vũ Samut Songkhram 2025 (Thái Lan)
Một trường hợp gây sốc khác là Anchistha Suksong, người bị tước vương miện Hoa hậu Hoàn vũ tỉnh Samut Songkhram chỉ sau chưa đầy một ngày đăng quang vào tháng 5.

Anchistha Suksong – Hoa Hậu Hoàn vũ Samut Songkhram 2025
Ban tổ chức cho rằng cô che giấu thông tin về trình độ chuyên môn nhưng nhiều ý kiến cho rằng lý do thực sự là vì cô từng tham gia cuộc thi Miss Thailand – vi phạm quy định của ông Nawat, người nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Vụ việc này làm dấy lên tranh cãi về tính minh bạch và những "luật ngầm" trong các cuộc thi sắc đẹp, khiến công chúng nghi ngờ về sự công bằng.
Vì sao vương miện mất đi giá trị?
Nhiều cuộc thi sắc đẹp áp đặt các quy định nghiêm ngặt về đạo đức, hành vi và thậm chí đời tư của thí sinh. Tuy nhiên, những quy định này đôi khi thiếu rõ ràng hoặc bị áp dụng không nhất quán. Chẳng hạn, việc tước vương miện của Anchistha Suksong vì lý do "che giấu trình độ chuyên môn" bị nghi ngờ là cái cớ để che đậy những mâu thuẫn cá nhân trong ban tổ chức. Những "luật ngầm" như của ông Nawat càng làm gia tăng sự hoài nghi về tính công bằng, khiến công chúng mất niềm tin vào giá trị của vương miện.

Hình ảnh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ
Trong thời đại mạng xã hội, mọi hành động của hoa hậu đều bị soi xét kỹ lưỡng. Một phát ngôn không phù hợp, một hành vi thiếu chuẩn mực, hay thậm chí một bức ảnh cũ cũng có thể trở thành tâm điểm chỉ trích. Áp lực từ công chúng đôi khi buộc ban tổ chức phải hành động để bảo vệ hình ảnh cuộc thi, nhưng cũng làm giảm giá trị của vương miện khi nó dễ dàng bị lấy đi.
Hành vi không phù hợp với người đẹp
Nhiều trường hợp tước vương miện xuất phát từ hành vi không phù hợp của chính các người đẹp. Từ việc chụp ảnh khỏa thân (Gabriella Brum), hành hung nhân viên an ninh (Lucy Thomson), đến thái độ thiếu tôn trọng (Thae Su Nyein), những hành động này cho thấy không phải người đẹp nào cũng ý thức được trách nhiệm đi kèm với danh hiệu. Điều này làm công chúng đặt câu hỏi liệu quá trình lựa chọn thí sinh có thực sự kỹ lưỡng, hay vương miện chỉ là phần thưởng tạm thời?

Rachel Gupta tại cuộc họp báo. Vụ việc của cô và Thae Su Nyein cho thấy sự bất mãn từ cả thí sinh lẫn tổ chức
Một số vụ tước vương miện dường như bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ hoặc lợi ích cá nhân của ban tổ chức. Vụ việc của Rachel Gupta và Thae Su Nyein cho thấy sự bất mãn từ cả thí sinh lẫn tổ chức, với những cáo buộc về "môi trường độc hại" và cách hành xử cảm tính của ông Nawat. Khi những tranh cãi này bị công khai, hình ảnh của cuộc thi và giá trị của vương miện bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vương miện có còn là biểu tượng?
Vương miện hoa hậu từng được xem là biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và phẩm hạnh. Tuy nhiên, những vụ tước vương miện liên tiếp đã làm mờ đi ánh hào quang của nó. Từ những vi phạm quy chế, hành vi không phù hợp, đến mâu thuẫn nội bộ và áp lực từ công chúng, mỗi vụ việc đều để lại một vết nứt trong niềm tin của khán giả.
Để khôi phục giá trị của vương miện, các cuộc thi sắc đẹp cần minh bạch hơn trong quy trình tổ chức, đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng nhưng thực tế, và quan trọng hơn, cần hỗ trợ các người đẹp trong việc thích nghi với vai trò và trách nhiệm của mình. Chỉ khi đó, vương miện mới thực sự trở lại là biểu tượng của vẻ đẹp toàn diện, thay vì chỉ là một món trang sức dễ dàng bị lấy đi.